Hàn Quốc sẽ cho Việt Nam vay 1,5 tỷ đô la vốn ODA



Lãnh đạo Nhật Bản và Việt Nam trao đổi ký kết các hiệp định ODA tại Hà Nội ngày 6 tháng 5 năm 2016.

Hàn Quốc dự kiến sẽ cho Việt Nam vay 1,5 tỷ đô la vốn ODA giai đoạn 2016 đến 2020 trong các lĩnh vực hạ tầng quy mô lớn, đường sắt, y tế và công nghệ thông tin. Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp Đối thoại chính sách Việt Nam Hàn Quốc về vốn vay ODA tổ chức ở Hà Nội vào chiều ngày 8 tháng 6.

900.000 USD trong khoản vay dự kiến sẽ được dành cho hợp tác tài chính.

Tại cuộc họp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức, ông Sang Kyu Lee, đại diện Bộ Tài chính và Chiến lược Hàn Quốc cho biết Việt Nam là đối tác quan trọng đối với Hàn Quốc. Ông cho biết Hàn Quốc coi trọng thúc đẩy hợp tác phát triển với Việt Nam, ưu tiên trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, đô thị, y tế, giáo dục, đào tạo, môi trường, năng lượng sạch và công nghệ thông tin.

Từ năm 1992 đến hết năm 2015, Hàn Quốc đã ký hiệp định vay hoặc cam kết tín dụng cho gần 60 dự án trị giá khoảng 2,8 tỷ đô la ở Việt Nam. Hiện Hàn Quốc có 34 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn cam kết là 1,7 tỷ đô la được triển khai thực hiện và giải ngân hơn 900.000 USD.


RFA