Bình thường chúng ta vẫn xem phim Hàn Quốc, uống rượu bia…, tuy nhiên bạn có biết những việc hết sức bình thường này lại vi phạm pháp luật ở Triều Tiên, thậm chí bạn có thể bị xử tử nếu làm 9 điều dưới đây khi sống ở đất nước “bí ẩn” này.




Việc gọi điện thoại ra nước ngoài hay uống bia rất bình thường với chúng tại lại là bị cấm ở Triều Tiên.

1. Uống rượu bia



Vào năm 2013, một sĩ quan quân đội đã bị xử tử vì không tôn trọng nhà lãnh đạo quá cố Kim Jong-il với hành động uống rượu trong khoảng thời gian 100 ngày để tang ông.



2. Xem truyền hình Hàn Quốc
Năm 2013, 80 người đã bị hành quyết công khai vì tội xem chương trình truyền hình của Hàn. 10 nghìn người khác, bao gồm cả trẻ em đã bị bắt tới chứng kiện sự việc.


3. Sở hữu xe hơi
Chỉ những quan chức nhà nước mới được quyền sở hữu ô tô riêng, do đó, cứ 100 người ở Triều Tiên mới có 1 người có ô tô.



4. Nhạc của Taylor Swift
Taylor Swift có lẽ sẽ phải rất buồn khi biết âm nhạc của mình không được phép phát tại Triều Tiên, trừ khi cô sáng tác ca khúc… ca ngợi vị lãnh đạo Kim Jong-un.


5. Gọi điện thoại ra nước ngoài
Gọi điện thoại vượt qua lãnh thổ Triều Tiên, đôi khi cũng khiến bạn đối diện với cái chết. Còn nhớ vào năm 2007, một người đàn ông đã bị bắn chết sau khi gọi điện thoại quốc tế liên tiếp. 6 người khác cũng bị dẫm đạp đến chết sau vụ hành quyết này.


6. Tự do ý kiến
Tại Triều Tiên, không có khái niệm đưa ra ý kiến cá nhân. Bất cứ một ai “nói xấu chế độ” sẽ bị gửi tới trại giáo dục ngay tức thì.


7. Xuất ngoại
Giả sử nếu một ai đó tới Hàn Quốc du lịch, người ấy sẽ bị săn lùng ngay lập tức.



8. Tự do tôn giáo
Mang tiếng là đất nước tự do tôn giáo, tín ngưỡng nhưng đã có một phụ nữ Công giáo bị hành quyết công khai vì tội truyền bá Kinh thánh.


9. Xem phim khiêu dâm
Tại Triều Tiên, xem hoặc bán sản phẩm chứa nội dung khiêu dâm đồng nghĩa với việc cửa tử đang đợi chờ.

Theo daikynguyenvn