Vỡ hồ nước đãi titan ở Bình Thuận: Tiếp tục… rút kinh nghiệm!


Sự cố vỡ hồ nước đãi titan của Công ty TNHH Tân Quang Cường hôm 16/6 là vụ thứ 3 tại Bình Thuận. Sau vụ việc doanh nghiệp này nói sẽ… rút kinh nghiệm!


Đây là vụ vỡ hồ nước đãi titan thứ 3 tại Bình Thuận. (Ảnh: Người Lao Động)
Khoảng 4 giờ sáng 16/6, bờ hồ chứa nước khai thác titan của Công ty TNHH Tân Quang Cường bất ngờ bị vỡ khiến một lượng lớn bùn cát tràn vào Khu Du lịch (KDL) Nam Thuận Quý (hay còn gọi là KDL Hiếu Nam, xã Thuận Quý) rộng khoảng 4 ha và tràn ra đường DT 719 khiến giao thông bị ách tắc nhiều giờ vì bùn phủ.

Như vậy, đây là vụ vỡ hồ chứa nước để khai thác titan khiến bùn đỏ tràn ra môi trường lần thứ 3 tại tỉnh Bình Thuận. Một vụ xảy ra ở Công ty Cổ phần Khoáng sản và Thương mại Bình Thuận hồi tháng 11/2013, trước đó là và vụ vỡ hồ chứa nước để khai thác titan thuộc huyện Hàm Tân vào năm 2011.


Nhiều tài sản của Khu Du lịch Nam Thuận Quý bị cuốn trôi trong vụ vỡ hồ nước này. (Ảnh: Người Lao Động)
Theo ước tính, Bình Thuận có tổng trữ lượng khoáng sản titan gần 600 triệu tấn. Cho đến nay, mới chỉ khai thác được 1 triệu tấn nhưng đã xảy ra nhiều vụ vỡ hồ chứa bùn đỏ titan gây ô nhiễm môi trường, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân.

Từ đó cho thấy quy trình giám sát việc gia cố bờ hồ chứa nước để khai thác titan ở Bình Thuận vẫn còn nhiều bất cập. Đồng thời, phía các doanh nghiệp khai thác titan chưa làm tốt công tác kiểm tra, quản lý thường xuyên và có biện pháp bảo vệ, gia cố an toàn mái chống sạt lở theo thiết kế cơ sở được duyệt khi có mưa, bão xảy ra.

Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, ông Trần Quang Hải, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Tân Quang Cường, cho biết qua sự việc này, doanh nghiệp sẽ… rút kinh nghiệm! Cố gắng có biện pháp để không xảy ra sự cố tương tự”.

Chưa biết việc “rút kinh nghiệm” của công ty này sẽ được thực hiện như thế nào nhưng hiện tại, người dân sống gần khu vực khai thác titan đang vô cùng bất an.

Theo Người Lao Động