Tàu cá Quảng Ngãi bị tàu nước ngoài tấn công, rượt đuổi ở Hoàng Sa




Hôm 16/6, một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu nước ngoài bất ngờ tấn công, rượt đuổi, đâm vỡ mạn phải, khi đang hành nghề lặn ở vùng biển Hoàng Sa.


tàu cá Quảng Ngãi, tàu cá nước ngoài tấn công, bị tàu cá nước ngoài rượt đuổi,

Một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi cập cảng Sa Kỳ trong tình trạng hỏng nặng sau khi bị tấn công ở Hoàng Sa. (Ảnh: Zing)
Sáng 17/6, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi đã báo cáo cơ quan chức năng về việc tàu cá QNg 95821 TS của ông Nguyễn Tuất (ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) bị tàu nước ngoài ngăn cản, rượt đuổi, đâm vỡ mạn ở vùng biển Hoàng Sa.
Trước đó, chiều 16/6, ông Tuất cùng 7 ngư dân hành nghề cách đảo Bông Bay thuộc vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 9 hải lý về hướng Bắc thì bất ngờ bị tàu nước ngoài mang số hiệu 31102 ngăn cản, tông mạnh làm vỡ mạn phải.

Sau khi nhận tin báo, bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đài canh tìm kiếm cứu nạn, duy trì liên lạc với tàu cá; đồng thời kêu gọi các tàu đang hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cũng đã yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ.

Ngày 23/5, thuyền trưởng Tuất cùng các ngư dân xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ đi hành nghề lặn tại vùng biển Hoàng Sa, sau hơn 3 tuần đánh bắt thì gặp nạn.

Theo Zing