Hoa hậu Nicaragua bị mù và liệt vì ung thư não



Phát hiện căn bệnh quái ác từ tháng 4, cuộc sống của người đẹp 22 tuổi đã gắn liền với bệnh tật.
Missosology cho hay, gia đình và bạn bè Hoa hậu Thế giới Nicaragua 2014 đang ngày ngày cầu chúc cho cô. Yumara Lopez, năm nay 22 tuổi, hiện phải chiến đấu với căn bệnh ung thư não. Cô đã bị mù và không thể đi lại.

Hãng tin Laprensa cho biết, khi phóng viên đến gặp Yumara tại bệnh viện, cô vẫn lạc quan vào cuộc sống. Cô tin rằng hy vọng mong manh vẫn là hy vọng. “Thời gian này, tôi hiểu hơn về ý nghĩa cuộc sống. Bệnh tật khiến tôi mạnh mẽ”, cô chia sẻ với báo chí.


Yumara Lopez phát hiện mắc bệnh ung thư não. Ảnh: Misso.

Cuộc đấu tranh với căn bệnh quái ác của Yumara bắt đầu từ tháng 4 trong thời gian cô làm việc tại Panama. Lúc đó, cô thường xuyên cảm thấy đau vùng bụng, đầu. Kết quả kiểm tra cho thấy, cô bị viêm dạ dày, viêm thận và nhiễm khuẩn. Thời gian sau, cô bị đau đầu nặng hơn.

“Khi gọi điện về nhà, mẹ tôi đã lo lắng. Bà cảm thấy bất an”, cô nhớ lại.

Các bác sĩ ở Panama tiến hành chụp cộng hưởng từ và sinh thiết. "Họ sinh thiết một lần, hẹn tôi hai ngày sau có kết quả. Nhưng một tuần sau, họ yêu cầu sinh thiết lần hai, tôi đã thấy có chuyện gì đó không ổn", cô nói.

Các chuẩn đoán cuối cùng cho thấy cô đã bị ung thư não giai đoạn 2. Chỉ thời gian ngắn, cô đã mất khả năng di chuyển. “Một buổi sớm mai thức dậy, tôi cảm thấy cơ thể bất thường. Tôi không thể di chuyển dù rất muốn, tôi đã la hét như một kẻ điên khi nhận ra rằng mình bị liệt”.


Cô đã bị mù và liệt chỉ hai tháng sau khi phát hiện bệnh. Ảnh: Misso.
Báo chí cho hay, từ khi phát hiện bị bệnh, Yumara đã trải qua 25 lần xạ trị và nhiều lần hóa trị.

Yumara Lopez là người mẫu từ khi mới 12 tuổi. Cô tham gia Hoa hậu Thế giới Nicaragua 2014 và giành ngôi á hậu 1. Tuy nhiêm, 3 tháng trước khi cuộc thi Hoa hậu Thế giới bắt đầu, đương kim hoa hậu Nicaragua - Mary Esther Cortes từ bỏ vương miện. Yumara trở thành người thay thế cô.

Zing.vn