Những bông hoa này đẹp nhưng độc không tưởng



Những loài hoa mang vẻ đẹp mĩ miều, rực rỡ này có thể khiến bạn choáng váng khi nhận ra khả năng "giết người không dao" của chúng.

Nhìn bề ngoài, những loài hoa này có vẻ "hiền lành" và vô hại, tuy nhiên chúng có thể mang lại đau đớn thậm chí chết chóc cho những sinh vật nào cả gan sờ vào chúng.


1. Hoa của cây đậu chổi Anh (English broom)

Hoa của cây đậu chổi Anh có khả năng tấn công hệ thần kinh và tim mạch của con người.


Cây đậu chổi Anh có ở Anh và các nước Tây và Trung Âu. Hoa của cây đậu chổi màu vàng ươm rực rỡ, nhìn xa giống như những quả chuối nhỏ nhắn đang chín rộ, tuy nhiên, chất độc trong loài hoa này có thể "đánh gục" những ai dám đụng đến nó.

Cây đậu chổi Anh có tên khoa học là cytisus scoparius, nó chứa một loại hoá chất cực độc có thể ‘tấn công’, làm tê liệt hệ thần kinh, giảm nhịp tim. Vì vậy, chúng đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em, phụ nữ mang thai và người bị bệnh tim.

2. Hoa phụ tử (Monkshood)


Loài hoa 'nguỵ trang' bằng một màu tím đằm thắm và đầy quyến rũ.


Đây được coi là một trong những bông hoa độc nhất đối với con người. Chúng "nguỵ trang" bằng một màu tím đằm thắm và đầy quyến rũ nhưng lại mang độc tính cực mạnh. Loài hoa này mang một lượng lớn chất độc chết người pseudaconitine. Nếu ăn phải loài hoa này có thể khiến bất kỳ ai chết ngay trong nháy mắt. Thậm chí chỉ chạm vào chúng thôi cũng khiến nạn nhân hôn mê bất tỉnh. Khi đó, chúng có thể "tấn công" hệ thống tim mạch, làm hạ huyết áp và ngạt thở.

3. Hoa cây ruột rắn trắng (White snakeroot)

Loài hoa này mang độc tố cực mạnh có thể gây tử vong cho con người.


Những bông hoa mỏng manh có thể trông giống như những bông tuyết nhưng lại chứa lượng độc tố cực mạnh tremetol, một loại chất độc có thể gây tử vong nếu uống phải sữa của con bò ăn phải loại hoa này.

4. Hoa găng tay cáo (Foxgloves)

Loài hoa có thể dẫn đến buồn nôn, co giật, mê sảng...


Có thể đây là loài hoa đẹp nhất trong danh sách những loài hoa độc nhất hành tinh, khả năng "tấn công" của nó không kém phần ghê gớm. Nếu ăn phải loài hoa này, con người có thể dẫn đến buồn nôn, co giật, mê sảng. Nếu nặng có thể dẫn đến loạn nhịp tim và run.

Ngoài ra, không chỉ có độc ở hoa, tất cả các phần của hoa từ rễ, thân, lá, kể cả hạt giống, nếu lượng độc đủ lượng nhất định có thể dẫn đến tử vong cho nạn nhân.

5. Hoa linh lan thung lũng (Lily of the valley)

Hoa linh lan thung lũng sở hữu một vẻ đẹp trong sáng, tinh khiết.







Đây là một loại hoa chứa một loại chất chất độc cực mạnh. Bề ngoài "trong sáng" với hoa hình chuông và quả đỏ mọng của chúng có vẻ rất thu hút và có thể dụ nhiều vị khách qua đường. Tuy nhiên, loài hoa này vô cùng nguy hiểm. Chúng mang độc tố trong tất cả các bộ phận của cây. Độc tố của nó có khả năng làm chậm nhịp tim, gây ói mửa, đau bụng. Vì vậy, nếu thấy chúng thì tốt nhất hãy tránh xa nếu không muốn có một cái chết đau đớn.

6. Hoa kèn của thiên thần (Angel’s trumpet)

Loài hoa mĩ miều này là loài hoa nguy hiểm nhất trong những loài hoa gây chết người.


Những nụ hoa này có vẻ sẽ hợp để trang trí phòng khách. Tuy nhiên, loài hoa mang cái tên mĩ miều này có thể mang đến một sự nguy hiểm đáng sợ. Với một màu hồng phớt và mang vẻ đẹp như những vũ công múa ba lê, nhiều người nghĩ rằng chúng vô hại. Tuy nhiên, chiếc ‘kèn’ của thiên thần lại chứa đầy scopolamine, một hóa chất cực nguy hiểm. Chỉ cần ăn phải một lượng nhỏ, cũng khiến nạn nhân mất trí hoặc hoang tưởng. Nếu ăn phải một lượng lớn, nó có thể gây ảo giác mãnh liệt, thậm chí chứng minh gây tử vong.

7. Hoa nghệ tây (Autumn crocus)

Hoa nghệ tây có chứa một loại chất độc có tác dụng tương tự chất độc asen.


Loài hoa này sống chủ yếu ở Anh. Với những cánh hoa tinh tế, tông màu tuyệt đẹp và một cái tên "bình dị" thì có vẻ loại hoa này khá hiền lành. Tuy nhiên, chúng lại chứa colchicine, một hóa chất độc hại có tác dụng tương tự như chất độc asen. Ngay cả trong trường hợp nhẹ cũng có thể gây ra nôn mửa, tiêu chảy và gây cảm giác bỏng rát trong miệng, cổ họng. Trong trường hợp nặng, loài hoa này có thể làm suy gan thận, đau tim và thậm chí dẫn đến tử vong.


(Nguồn: Home.bt.com)



Theo Nguyễn Ly / Trí Thức Trẻ