Kỳ lạ thằn lằn “khủng” đứng bằng 2 chân cố gắng mở cửa nhà dân



Những vị khách không mời mà tới có thể mang đến bất ngờ cho gia đình bạn. Thế nhưng, nếu đó là một con thằn lằn khổng lồ đứng thẳng như người bằng 2 chân sau, bạn sẽ cảm thấy thế nào?


Vị khách không mời mà tới khiến cả gia đình sửng sốt.
Điều này đã trở thành sự thật với một người đàn ông Thái Lan 24 tuổi Attanai Thaiyuanwong khi anh phát hiện con thằn lằn to như người xuất hiện “lù lù” ở cửa trước. Nó đứng thẳng như người bằng 2 chân sau, cố gắng để vào trong nhà.


Attanai Thaiyuanwong, sống ở phía Bắc Thái Lan, đã đăng tải ảnh và video về con vật “khủng” này lên mạng.

Video đã thu hút hơn 331.000 lượt xem trên facebook. Trong video, một con chó nhỏ bị nhốt trong nhà liên tục sủa để đuổi con thằn lằn đi. Con thằn lằn dường như rất thích ngôi nhà, và “quyết tâm” bám trụ đến cùng.


Một con chó nhỏ bị nhốt trong nhà liên tục sủa để đuổi con thằn lằn đi.
Người trong nhà nói vọng ra: “Hãy cho nó một đồng xu, nó sẽ đi ngay“. Một người em trai còn nói đùa với chị gái rằng: “Chị nên ra ngoài này và đứng cạnh nó xem, nó to bằng chị đấy”.

Trong khi các thành viên trong gia đình tiếp tục tranh luận và hoảng sợ, một người đàn ông tiến đến, cầm một cây gậy và sợi dây thừng để kéo con quái vật ra ngoài nhưng thất bại.

Sau đó, anh này lai quăng dây quanh cổ con thằn lằn và khiến nó ngã xuống, đứng 4 chân như bình thường. Con thằn lằn tiếp tục ve vẩy cái đuôi dài từ bên này sang bên kia. Tuy nhiên, đoạn video kết thúc trước khi bất kì ai biết được về số phận của con thằn lằn “gan dạ”.

Trong một cuộc phỏng vấn sau đó với Coconuts, Attanai cho biết, con thằn lằn thực sự là một vị khách thường xuyên đến nhà và gia đình đã đặt tên nó là Selena, theo tên ngôi sao nhạc pop yêu thích của họ là Selena Gomez.

Con vật khổng lồ này được xác định là kỳ đà, một chi thằn lằn năm trong họ Kỳ đà đôi khi còn được gọi là cự đà. Đây là nhóm khá đa dạng với 77 loài phân bố ở châu Phi, châu Á và phong phú nhất là ở Úc với 31 loài. Varanus bao gồm các loài lớn như kỳ đà khổng lồ trên sa mạc ở Úc (Varanus giganteus) với cơ thể dài hơn 2m, và rồng Komodo (Varanus komodoensis) dài hơn 3m và nặng hơn 80 kg.



Theo Dân Việt