Cướp súng cảnh sát, thanh niên định bắn chết ông Trump



Một thanh niên mang quốc tịch Anh cướp súng cảnh sát, âm mưu ám sát viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa có thể phải ngồi tù hơn 10 năm.


Thanh niên định ám sát Donal Trump bị cảnh sát khống chế. (Ảnh: AP)

Theo đơn kiện tại Tòa án Quận của Mỹ tại bang Nevada, Michael Sandford, người Anh đã cố gắng lấy súng của một sĩ quan cảnh sát trong cuộc diễn thuyết hôm 18/6 tại nhà hát Mystere tại Casino đảo Treasure trước khi bị áp đảo.

Người thanh niên này đã khai nhận với một nhân viên mật vụ sau khi bị bắt rằng y đã lái xe từ California đến Las Vegas “để giết Trump” và đã từng đến một trường súng một ngày trước đó để học cách bắn bởi anh ta chưa từng bắn súng trước đây.

Theo đó, Sandford, có giấy phép lái xe của Anh, đã nói với các nhà điều tra rằng anh ta đã đến Mỹ khoảng 18 tháng, từng sống ở Hoboken, New Jersey trước khi chuyển đến California.

Đơn kiện cũng cho biết Sandford đã nhắm đến súng của sĩ quan Ameel Jacob bởi vì súng đang ở vị trí mở khóa.

“Sandford cũng nói thêm rằng nếu anh có thể ra đường vào ngày mai anh ta sẽ thử một lần nữa. Sandford đã lên kế hoạch tìm cách giết Trump trong khoảng 1 năm nhưng quyết định hành động vào dịp này”, đơn kiện cho biết.

Phát ngôn viên văn phòng công tố Las Vegas cho biết thanh niên này xuất hiện tại tòa vào cuối ngày Thứ Hai (theo giờ Mỹ, tức sáng hôm nay 21/6 theo giờ Việt Nam) để đối mặt với cáo buộc thực hiện hành vi bạo lực tại nơi đang tăng cường an ninh.

Theo tuoitre.vn