Bỉ truy tố 3 nghi can khủng bố




Một cảnh sát Pháp tham gian giữ an ninh tại sân vận động Bordeaux, nơi đội tuyển Bỉ đá với đội Ireland, hôm 18/6.



Các công tố viên Bỉ cho biết đã truy tố 3 nghi can tội khủng bố cuối ngày 18/6, vài giờ sau khi hội đồng an ninh quốc gia của nước này họp bàn các bằng chứng cho thấy nguy cơ cao về một vụ tấn công “sắp xảy ra” và sau khi tiến hành các cuộc bố ráp lớn ở nhiều nơi.

Thủ tướng Bỉ Charles Michel nói rằng nước ông vẫn luôn “hết sức cảnh giác từng giờ”, và rằng không có sự cố lớn nào liên quan tới trận đấu của đội tuyển Bỉ ở giải vô địch bóng đá châu Âu 2016 hôm 18/6. Trước đó, một số người lo ngại trận đấu của Bỉ có thể là mục tiêu của các chiến binh.

Bỉ vẫn còn áp dụng lệnh cảnh báo khủng bố sau vụ tấn công tại phi trường và trạm xe điện ở Brussels hồi tháng Ba, giết chết 32 người.

Trong một cuộc bố ráp quy mô lớn bắt đầu hôm 17/6, 40 người đã bị bắt vì bị nghi là chiến binh, nhưng phần lớn chỉ bị giữ trong một khoảng thời gian ngắn.

12 người vẫn bị giữ để thẩm vấn, và 9 người trong số đó đã được thả cuối ngày thứ Bảy.

Chính quyền Bỉ cho biết ba nghi can vẫn còn bị giữ đã bị truy tố âm mưu thực hiện các hành động khủng bố.

Trận đấu giữa Bỉ và Ireland trong khuôn khổ Euro 2016 diễn ra tại nước láng giềng Pháp, và đội Bỉ đã giành thắng lợi 3-0.

Chính quyền Bỉ cho biết nhiều địa điểm tổ chức theo dõi trận đấu, và không xảy ra sự cố nào.


VOA