.

Liệu cái chết có thể đảo ngược?





(Katarzyna Bialasiewicz/iStock)

Cái chết được định nghĩa là một sự chấm dứt của tất cả các chức năng sinh học để duy trì một cơ thể sống.

Chết não, sự mất hoàn toàn và không hồi phục chức năng của não (bao gồm cả hoạt động không tự chủ cần thiết để duy trì sự sống) đã được định nghĩa trong báo cáo năm 1968 của Uỷ ban Đặc biệt của trường Y Harvard, là định nghĩa pháp lý về cái chết của con người trong hầu hết các nước trên thế giới .

Dù trực tiếp qua chấn thương, hoặc gián tiếp thông qua các dấu hiệu bệnh thứ cấp, chết não là trạng thái bệnh lý cuối cùng mà hơn 60 triệu người trên toàn cầu trải qua mỗi năm.

Chúng ta được nhắc đi nhắc lại thông qua các cơ sở y tế rằng chết não là “không thể đảo ngược” và nên được xem là điểm cuối của ranh giới.


Hay là có gì khác?


Có phải chúng ta đã đi đến thời điểm công nghệ mà chúng ta có thể vượt qua các giới hạn cho phép để xem liệu tình huống này thực sự đúng?

Trong khi sự thật là loài người thiếu những khả năng tái sinh quan trọng trong hệ thần kinh trung ương, nhiều loài động vật khác, chẳng hạn như động vật lưỡng cư, loài giun planarian, và một số loại cá, có thể phục hồi, tái tạo, và tổ chức lại những phần quan trọng của não và cuống não của chúng ngay cả sau chấn thương nghiêm trọng đe dọa tính mạng.

Nhiều loài động vật, chẳng hạn như động vật lưỡng cư, loài giun planarian, và một số loại cá, có thể sửa chữa, tái tạo, và tổ chức lại những phần đáng kể của não và cuống não của chúng ngay cả sau chấn thương nghiêm trọng đe dọa tính mạng

Những khả năng tái sinh bộ phận tổn thất này đã được tận dụng qua thực nghiệm trong nhiều thập kỷ qua để thực hiện cấy ghép não phức tạp trong các sinh vật như loài kỳ nhông, cũng như để nghiên cứu các động thái trong lưu giữ ký ức.



Liệu công nghệ được sử dụng trong cấy ghép não của loài kỳ nhông
có thể giúp làm sống lại người bị chết não?


Sự nghiên cứu bao quát trong thế kỷ qua đã giúp chúng tôi đạt được một số lượng đáng kể các kiến thức về các quá trình tái sinh của bộ phận bị tổn thất, tái tạo xen giữa và các động thái độc đáo và đa cơ học có liên quan đến sự bắt đầu lại một mô thức phát triển sinh sản được xác định để lấp đầy riêng cho các mô và cơ quan bị thiếu hoặc bị tổn thương trong một cơ thể sống.

Ngoài ra, các nghiên cứu gần đây về tái tạo não phức tạp trong các sinh vật như loài giun planaria, loài lưỡng cư và loài côn trùng holomorphic, đã nêu bật những phát hiện lạ thường liên quan đến việc lưu trữ các ký ức theo sau nguyên nhân gây ra cái chết của toàn bộ não, mà điều này có thể có những tác động rất rộng đến sự hiểu biết của chúng ta về ý thức và sự ổn định của trí nhớ lâu dài.

Những cuộc điều tra vào các lĩnh vực sinh học xử lý thông tin ở các sinh vật có thần kinh, các mô của con người không có thần kinh, và các sinh vật đơn bào hình thành các cấu trúc đa bào, đã bổ sung một danh mục câu hỏi hấp dẫn, và có khả năng thách thức quan điểm bộ não là nơi duy nhất chứa các thông tin được mã hóa dài hạn.

Mặc cho chiêu bài không thể đảo ngược kết hợp với định nghĩa Ủy ban Đặc biệt Harvard năm 1968, có một số trường hợp được ghi nhận trong các tài liệu về tiềm năng đảo ngược sự chết não, chủ yếu liên quan đến các đối tượng trẻ tuổi có hệ thần kinh trung ương duy trì một mức độ cơ chế thần kinh mềm dẻo cơ bản.

Như hầu hết các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực này thừa nhận rằng phần “ẩn mình” còn lại của hoạt động thần kinh và lưu lượng máu còn lại thực sự có tồn tại trong bộ não vừa được chẩn đoán là đã chết, điều này có nghĩa rằng những sự hồi sinh như vậy là có thể về mặt lý thuyết với các công cụ tái sinh và tu sửa thần kinh thích hợp.

Thêm nữa, người ta thừa nhận rộng rãi rằng các đối tượng chết não được hỗ trợ có thể tiếp tục duy trì sự lưu thông, tiêu hóa, chuyển hóa, bài tiết, cân bằng nội tiết, tăng trưởng, sự trưởng thành về giới tính, mang thai, làm lành vết thương, và ngăn một cơn sốt của họ.

Chúng tôi không nghĩ nhiều về nó nữa, nhưng máy khử rung tim đầu tiên, máy hỗ trợ thở, và các ca cấy ghép nội tạng phức tạp, tất cả những điều này đã xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng khoảng một thế kỷ trước.

Vậy nên tại đây chúng ta đang ngồi ở năm 2016, tại một thời điểm vô song trong lịch sử khoa học, nơi hội tụ các công cụ của công nghệ tái tạo sinh học, nghiên cứu hồi sức/hồi sinh, và khoa học thần kinh lâm sàng đã đặt chúng ta đến điểm sắp sửa có thể trả lời những câu hỏi đáng chú ý, sâu sắc, và gây tranh cãi.

Câu hỏi đặt ra là chúng ta có thực hiện các bước kế tiếp không?

Tôi tin là chúng ta nên.

***
Ira S. Pastor là Giám đốc điều hành của Bioquark Inc., một công ty khoa học đời sống tập trung phát triển các giải pháp sinh học để tái sinh, phục hồi, và trẻ hóa con người. Ông có 30 năm kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực của ngành công nghiệp dược phẩm bao gồm thương mại dược phẩm, phát triển thuốc biotech, quản lý chăm sóc, phân phối và bán lẻ.

Tác giả: Ira S. Pastor, Bioquark Inc.
Dịch giả: Phương Chính
_
https://vietdaikynguyen.com
10 Tháng Sáu , 2016