Dùng xe công vào việc riêng, nguyên giám đốc sở bị truy thu 29 triệu tiền xăng



Mới đây, thanh tra tỉnh Hậu Giang đã yêu cầu truy thu Nguyên giám đốc sở GD-ĐT Hậu Giang Lê Hoàng Tươi 29 triệu đồng tiền xăng vì không có chế độ nhưng vẫn được đưa rước và xử dụng xe công vào việc riêng.



Thanh tra tỉnh Hậu Giang yêu cầu thu hồi hơn 29 triệu đồng tiền xăng xe phục vụ đưa rước nguyên giám đốc sở GD-ĐT Lê Hoàng Tươi.

Theo kết luận của thanh tra tỉnh Hậu Giang ngày 22/6, Sở Giáo dục và đào tạo Hậu Giang quản lý, thu chi tài chính chưa chặt chẽ dẫn đến sai sót như lập chứng từ nhưng không có thông báo lịch làm việc, giấy mời và bảng chấm công.

Cụ thể, nguyên giám đốc Sở là ông Lê Hoàng Tươi đã sử dụng xe công không đúng mục đích, mặc dù không có chế độ nhưng ông Tươi vẫn được đưa rước từ nhà đến cơ quan và sử dụng xe công vào việc riêng.

Lĩnh vực đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị của Sở Giáo dục và đào tạo Hậu Giang còn để xảy ra nợ đọng lớn, đơn cử công trình trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh còn nợ hơn 14,6 tỉ đồng; chủ đầu tư thiếu kiểm tra, đôn đốc nên nhiều công trình xây dựng cơ bản bị chậm tiến độ.

Thanh tra tỉnh yêu cầu giám đốc Sở giáo dục và đào tạo Hậu Giang thu hồi hơn 40 triệu đồng, trong đó có hơn 29 triệu đồng tiền xăng xe phục vụ đưa rước ông Tươi. Đồng thời, kiểm điểm, rút kinh nghiệm các phòng ban đã để xảy ra sai sót.

Trao đổi với VnExpress, ông Lê Hoàng Tươi cho biết, năm 2004, khi chia tách tỉnh Cần Thơ và Hậu Giang, vì đa số cán bộ ở tỉnh mới Hậu Giang là người Cần Thơ nên lãnh đạo tỉnh có thỏa thuận cho phép xe đưa rước những người đứng đầu các sở ngành đi làm việc vào đầu tuần, cuối tuần đưa về.

“Ngặt một nỗi là việc này không có văn bản. Cơ quan thanh tra lấy điển hình một vài lần rồi nhân ra số tuần, số tháng trong hai năm tôi làm giám đốc sở mới ra hơn 29 triệu tiền xăng, chứ ngày nào cũng đưa rước hết thì tiền xăng nào chịu nổi“, ông Tươi nói và thừa nhận có những lúc đi công tác gần Cần Thơ vào buổi chiều, khi xong việc, vì tiện đường nên ông bảo tài xế đưa về nhà luôn.

“Còn việc nợ đọng tại công trình trường Cao đẳng Cộng đồng là trách nhiệm của đời giám đốc trước. Khi tôi về thì công trình này đã đưa vào sử dụng“, ông Tươi nói và cho biết sẽ có văn bản giải trình rõ ràng đến UBND tỉnh.

Trước đây, thanh tra tỉnh Hậu Giang từng yêu cầu lãnh đạo một số đơn vị cấp sở xuất toán hàng chục triệu đồng tiền xăng vì sử dụng xe công không đúng mục đích và vượt chế độ quy định.

“Số tiền không lớn nhưng phải xử lý nghiêm để răn đe, nhắc nhở việc sử dụng xe công đúng mục đích, tiết kiệm ngân sách nhà nước, tránh lãng phí“, một cán bộ thanh tra Hậu Giang nói.

Theo Tuổi Trẻ