Kim Jong Un tự tin tên lửa Triều Tiên có thể bắn trúng Mỹ



Sau các vụ phóng thử “thành công” ngày 22/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tự tin nói rằng tên lửa đạn đạo nước này đã đủ khả năng bắn tới các mục tiêu Mỹ trong khu vực Thái Bình Dương.


Bản tin về vụ phóng thử tên lửa của CHDCND Triều Tiên phát trên truyền hình Hàn Quốc. (Ảnh: AP)

Truyền thông nhà nước Triều Tiên dẫn lời ông Kim Jong Un cho biết, Bình Nhưỡng hiện “chắc chắn có khả năng tấn công một cách toàn diện và thực tế các mục tiêu của Mỹ tại Thái Bình Dương“.

Trong ngày 22/6, Triều Tiên được cho là đã tiến hành phóng thử 2 tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan. Tên lửa đầu tiên là một thất bại rõ ràng khi chỉ bay được dưới 150km rồi rơi xuống biển, còn tên lửa thứ 2 có vẻ như đã thành công.

Nhận định trên được nhiều chuyên gia quốc tế đưa ra, trong đó có cả ý kiến chính thức từ phía Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Cụ thể, phía Nhật Bản cho biết tên lửa thứ 2 được Triều Tiên phóng đi đã đạt được tới cao độ 1.000km.

“Điều đó cho thấy tên lửa trên đã hoạt động hoàn hảo. Nếu được bắn theo góc phẳng như bình thường, rất có thể nó đã bay xa hết tầm đạn“, chuyên gia Jefffrey Lewis thuộc học viện Middlebury, California cho biết.

Tên lửa Musudan, còn được gọi là tên lửa Hwasong-10, về lý thuyết có tầm bay khoảng 2.500 – 4.000 km. Với tầm bay đó, phạm vi tấn công mà tên lửa này có thể chạm tới là toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc và Nhật Bản và các căn cứ quân sự của Mỹ ở đảo Guam.

Đây được coi là vụ phóng thử tên lwuar Musudan thành công nhất từ trước tới nay của Triều Tiên. 5 vụ phóng thử trước đó đều kết thúc với thất bại.

Theo Vntinnhanh