Đức: Xảy ra xả súng, bắt cóc con tin tại rạp phim


Hôm 23/6, một người đàn ông bịt mặt đã xả súng tại một rạp chiếu phim ở Đức, sau đó tự phong tỏa rạp với hàng chục người bên trong.



Đặc nhiệm Đức tại khu vực xảy ra xả súng. (Ảnh: RNF)

Khoảng 15h chiều 23/6, một người đàn ông có vũ trang xông vào một rạp phim ở thị trấn miền Tây Viernheim, cách thành phố Frankfurt khoảng 75 km về phía Nam, rồi tự phong tỏa rạp. Rạp phim khi đó đang có hàng chục người phía trong.



“Người tấn công đi trong rạp phim và dường như bị rối loạn“, AFP dẫn lời Peter Beuth, đứng đầu cơ quan nội vụ bang Hesse, nói. “Có con tin phía trong tòa nhà và có sự chống trả (cảnh sát) trước khi y bị tiêu diệt“.

Theo Beuth, nhà chức trách không nhận được thông tin có người bị thương. Một người phát ngôn cảnh sát xác nhận “tất cả con tin đều an toàn và được đưa ra khỏi tòa nhà“. Trước đó, các thông tin chưa kiểm chứng cho biết, có nhiều tiếng súng vang lên và hàng chục người bị thương.

Nhà chức trách Đức chưa rõ danh tính và động cơ của tay súng. DPA dẫn nguồn tin an ninh nói, vụ việc “không liên quan đến chủ nghĩa khủng bố“.

Hiện cảnh sát đang xác định loại súng kẻ tấn công mang theo và khả năng cao nó chỉ bắn đạn giả.

Theo VNExpress