Indonesia: Chính phủ dùng tiền khuyến khích VĐV Olympic đoạt huy chương





Vận động viên cử tạ Olympic Indonesia chào cờ trước bữa ăn chay tại Jakarta, hôm 21/6/2016.
AFP photo

Nhằm mục đích khuyến khích các vận động viên nỗ lực tối đa ở Olympic Mùa Hè Rio 2016, chính phủ Indonesia trao giải thưởng thật hậu hĩ cho các vận động viên đem lại vinh dự cho quốc gia, khi chiếm huy chương vàng, bạc và đồng.

Theo quyết định của Bộ Thanh Niên Thể Thao Indonesia, giải thưởng dành cho vận động viên chiếm huy chương vàng là 5 tỷ rupiah, tức khoảng 380,000 dollars, ngoài ra mỗi tháng sẽ được lãnh 1,500 dollars cho tới mãn đời.

Vận động viên nào chiếm được huy chương bạc sẽ được thưởng 150,000 dollars, và tiền thưởng 75,000 dollars dành cho những ai lấy được huy chương đồng. Đương nhiên, người lãnh huy chương bạc và đồng cũng được lãnh trợ cấp mãn đời, nhưng không nhiều bằng số tiền dành cho vận động viên chiếm huy chương vàng.

Mức tiền thưởng và tiền trợ cấp là những khoản tiền rất lớn, vì trung bình, một công nhân bình thường của Inodensia chỉ kiếm được khoảng 300 dollars/tháng.

Lý do khiến chính phủ Indonesia trao giải thưởng thể thao vì với dân số 255 triệu, nhưng số huy chương Olympic các vận động viên đem về cho quốc gia quá ít.

Tính từ Olympic 1952 đến giờ, Indonesia mới có được 27 chiếc huy chương đủ loại. Bốn năm trước đây tại Olympic London, đoàn vận động viên Indonesia không mang về chiếc huy chương vàng nào cả.



RFA