Lần đầu tiên trong lịch sử NATO có nữ phó tổng thư ký



Phó ngoại trưởng Mỹ Rose Gottemoeller vừa được chỉ định vào vị trí phó tổng thư ký của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).


Phó ngoại trưởng Mỹ Rose Gottemoeller. (Ảnh: Reuters)
Hôm 27/6, hãng tin AP dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg xác nhận thông tin trên và gọi đó là “một dấu mốc quan trọng của NATO”. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử khối này có một nữ phó tổng thư ký.

Ông Stoltenberg hi vọng bà Gottemoeller “sẽ mang đến cho NATO sự giàu kinh nghiệm trong các chính sách an ninh quốc tế và trong nhiều lĩnh vực như kiểm soát vũ khí và mối quan hệ với Nga”.

Bà Gottemoeller đang là cố vấn cho Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về lĩnh vực kiểm soát vũ khí, không phổ biến và giải trừ quân bị, thông báo của NATO cho biết.

Trước đó, chiếc ghế quyền lực thứ hai trong NATO cũng thuộc về một người Mỹ khác là ông Alexander Vershbow, cựu đại sứ Mỹ tại Nga.

Bà Gottemoeller sẽ tiếp nhận công việc bàn giao từ người tiền nhiệm và chính thức bắt đầu công việc trong vai trò mới vào ngày 1/10 sắp tới.

Theo Tuổi Trẻ