Minh Béo có thể về Việt Nam sau khi tòa tuyên án?



Nếu chỉ nhận mức án thấp nhất là 3 tháng tù giam thì Minh Béo có thể bị trục xuất khỏi Mỹ, ra sân bay về Việt Nam ngay sau khi tòa tuyên án, anh Thiện Thành – cậu họ Minh Béo cho biết.



Minh Béo bớt căng thẳng hơn sau khi được luật sư Mia biện hộ.

Theo đúng dự kiến, 8h30 sáng 29/6 (giờ địa phương), phiên thương lượng của Minh Béo được diễn ra tại tòa Westminter, quận Cam, California.

Tính đến nay, Minh Béo đã bị bắt giữ hơn 3 tháng tại nhà tù của nước Mỹ với cáo buộc tội xâm hại tình dục trẻ em. Và những tin tức mới nhất về Minh Béo luôn là đề tài khiến dư luận quan tâm.

Sau khi vụ án Minh Béo được luật sư Mia tiếp nhận từ luật sư Đỗ Phủ thì dường như mọi chuyện đã đi theo những chiều hướng khó đoán hơn.

Cụ thể, mọi thông tin về vụ Minh Béo ít ỏi. Gia đình Minh Béo và phía luật sư đã thống nhất với nhau trong việc giữ bí mật toàn bộ thông tin về vụ án.

Theo chia sẻ từ phía gia đình, cậu họ của Minh Béo – ông Thiện Thành cho biết hiện tại gia đình đang đặt niềm tin vào luật sư Mia có thể giúp Minh Béo chỉ nhận mức án thấp nhất là 3 tháng tù giam và trục xuất khỏi Mỹ.

Như vậy, có khả năng là Minh Béo sẽ rời khỏi Mỹ ngay sau phiên tòa 29/6 nếu như luật sư Mia giúp anh nhận mức án thấp nhất.

Điều này xuất phát từ việc tính từ ngày bị bắt giữ đến nay (24/3), Minh Béo đã bị giam giữ hơn 3 tháng – thời gian phù hợp với mức án thấp nhất mà có khả năng anh được nhận.

Vì thế, nếu bị tuyên án thấp nhất thì Minh Béo được phép rời khỏi Mỹ.

Ông Thành cũng cho biết, nếu Minh Béo được nhận mức án này thì danh hài và gia đình sẽ về Việt Nam ngay lập tức.

Phiên luận tội đầu tiên trong vụ án Minh Béo được diễn ra vào ngày 15/4 với sự biện hộ của luật sư Đỗ Phủ. Sau đó một tháng, phiên điều trần được diễn ra vào ngày 13/5 nhưng với sự xuất hiện của luật sư mới – luật sư người Mỹ gốc Nhật – bà Mia.

Tuy nhiên, trong phiên tòa này, bà Mia đã đề nghị lên chánh án về việc rời phiên tòa sang ngày 27/5. Đến ngày 27/5, bà Mia lại tiếp tục xin rời ngày xét xử vào ngày 29/6.

Việc xin rời ngày xét xử là chuyện rất bình thường ở tòa án Mỹ. Khi luật sư cảm thấy chưa tìm hiểu đủ bằng chứng để tranh cãi cho thân chủ thì họ sẽ đề nghị với chánh án về việc hoãn lại phiên tòa.

Nếu chánh án cảm thấy phù hợp họ sẽ đồng ý.

Theo soha