Hơn 100.000 người Hong Kong biểu tình yêu cầu Lương Chấn Anh từ chức



Hôm 1/7, hơn 100.000 người dân Hong Kong đã xuống đường tuần hành yêu cầu Trưởng Đặc khu Lương Chấn Anh từ chức vì đã không bảo vệ được những người bán sách “mất tích” hồi tháng 10/2015.



Khoảng 110.000 người Hong Kong đã xuống đường tuần hành ngày 1/7.
Cuộc diễu hành lớn vào ngày 1/7 hàng năm, không chỉ để người dân Hồng Kông bày tỏ dân ý phản đối sự can thiệp của chính quyền Trung Quốc mà còn trở thành cầu nối quan trọng để dân Trung Quốc thấy được một Hồng Kông tự do, và cất lên tiếng nói chúng của người dân nơi đây.

Cuộc diễu hanh năm nay (2016) lấy chủ đề “Quyết chiến 689, đoàn kết nhất trí bảo vệ Hồng Kông” (Lương Chấn Anh có được 689 phiếu từ ủy ban tuyển cử gồm 1.200 thành viên).

Những người tuần hành cũng kêu gọi Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh từ chức, vì đã không bảo vệ được những người bán sách mất tích hồi tháng 10/2015.


Người diễu hành yêu cầu Trưởng đặc khu Lương Chấn Anh từ chức.
Những người tuần hành đã giơ cao các tấm ảnh ông Lâm Vinh Cơ, 1 trong 5 nhân viên mất tích của Nhà xuất bản Mighty Current, chuyên bán các sách về đời tư và những lời đồn xung quanh giới lãnh đạo Trung Quốc. Ông cũng là quản lý nhà sách Causeway Bay Books, trực thuộc nhà xuất bản trên.

Ông Lâm trở về Hong Kong hồi giữa tháng 6/2016 và tố cáo “đặc nhiệm” Trung Quốc đã bắt và giam giữ ông suốt 8 tháng.

Ban đầu, nhà quản lý này dự kiến sẽ đi đầu đoàn diễu hành nhưng cuối cùng ông không tham dự do lo ngại cho an toàn cá nhân.


Cuộc diễu hanh có chủ đề “Quyết chiến 689, đoàn kết nhất trí bảo vệ Hồng Kông”.
Trường hợp “mất tích” những người bán sách khiến quốc tế quan ngại rằng sự độc lập tư pháp và tự do ngôn luận của Hong Kong đã bị xói mòn.

Albert Ho, một nghị sĩ và cũng là người tư vấn cho ông Lâm nói với BBC: “Ông ấy cảm thấy mình đang bị giám sát chặt. Ông ấy bị những người chưa rõ là ai theo sát và chịu áp lực lớn“.

Ông Ho nói thêm rằng ông Lâm đã được sắp xếp đến một ngôi nhà an toàn.

Cuộc tuần hành hôm 1/7 đánh dấu 19 năm Hong Kong được Anh Quốc bàn giao cho Trung Quốc.

Nhà tổ chức sự kiện cho biết, có 110.000 người dự tuần hành trong khi cảnh sát nói chỉ có 19.300 người ở thời điểm đông nhất.

Theo BBC