Thiếu ngoại tệ, Triều Tiên bán quyền đánh cá cho Trung Quốc giá 30 triệu USD


Bình Nhưỡng sẽ bán gấp 3 lần số quyền đánh bắt cá tại vùng biển của họ cho Trung Quốc, và thu về 30 triệu USD trong tình trạng Triều Tiên khan hiếm ngoại tệ do lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc.



Triều Tiên bán gấp 3 quyền đánh bắt cá cho Trung Quốc để thu về 30 triệu USD năm nay. (Ảnh minh họa: Nknews)

Thông tin trên do Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc cung cấp, báo Chosun của nước này cho biết. Theo đó, Triều Tiên sẽ cấp phép đánh bắt cho 1.500 tàu cá của Trung Quốc, gấp 3 lần so với số lượng trung bình những năm gần đây.

Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc nhận định, động thái này cho thấy Bình Nhưỡng đang rất bí ngoại tệ khi phải đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế của Liên Hợp Quốc sau vụ thử hạt nhân lần thứ 4 và vụ phóng thử tên lửa tầm xa.

Lee Byung-ho – người đứng đầu Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc cho biết trong báo cáo thường kỳ gửi các thành viên của Ủy ban tình báo quốc hội rằng, Triều Tiên kiếm được 30 triệu USD trong năm nay từ quyết định này.

Cũng theo báo cáo đó, cả ngư dân Triều Tiên lẫn Hàn Quốc đều bị ảnh hưởng từ quyết định này khi mức độ ô nhiễm từ rác thải do Trung Quốc gây ra ngày càng tăng và sản lượng đánh bắt của ngư dân 2 nước ngày càng giảm.

Các tàu cá Trung Quốc thời gian qua liên tục tăng cường đánh bắt trái phép tại các vùng biển Hàn Quốc và cả khu vực chung liên Triều là cửa sông Hán. Khi bị lực lượng chức năng Hàn Quốc xua đuổi, tàu cá Trung Quốc sẽ chạy về trú ẩn tại vùng biển Triều Tiên.

Do đó, trước hành động này của Triều Tiên, giới chức Hàn Quốc lo ngại ngư dân Trung Quốc sẽ lạm dụng điều này để tăng cường hoạt động đánh bắt trái phép trong vùng biển của họ.

Hồi tháng 6 Seoul đã gửi văn bản chính thức tới Bắc Kinh, yêu cầu chính quyền Trung Quốc có những biện pháp cụ thể ngăn chặn tàu cá của họ hoạt động trái phép trong vùng biển Hàn Quốc.

Theo Tuổi Trẻ