'
Mông to không lo chết đói: Siêu mẫu vòng 3 kiếm khối tiền nhờ khoe mỡ




Ước mơ của siêu mẫu vòng 3 này là soán được danh hiệu "Người có vòng mông to nhất thế giới" hiện nay.


Nếu như thân hình quá khổ là điều khiến cho phụ nữ muộn phiền thì với cô Bobbi Jo Westley, 43 tuổi, người mẫu ngoại cỡ sống tại bang Pennsylvania, Mỹ, đó mới là kho báu trời cho. Nhờ vòng 3 ngấn mỡ, bà mẹ 5 con này đã kiếm 2.000 USD (hơn 44 triệu VND) mỗi tháng.

Đôi chân của cô Bobbi có thể làm ngạt thở bất cứ ai.

Nặng tới 222 kg nên vòng mông của cô Bobbi có số đo 231cm âu có lẽ cũng là điều dễ hiểu. Nếu tính riêng, "cặp chân giò" ngoại cỡ của cô cũng đã nặng tới 64kg - đủ khiến một người trưởng thành ngạt thở nếu gác phải.
Biết rằng thân hình ngoại cỡ của mình không thuộc hàng phổ biến nhưng cô Bobbi luôn cảm thấy rất tự tin. Bởi trên thế giới vẫn có một bộ phận đàn ông thích phụ nữ béo, họ sẵn sàng trả tiền để chiêm ngưỡng vòng 3 ngấn mỡ của cô.
Cô Bobbi cho biết mình chỉ ăn sa-lát là chủ yếu nhưng do mắc bệnh suy tuyến giáp nên cơ thể cô mới phát triển không phanh lại được đến như vậy. Trước kia, cô cũng chỉ hơi thừa cân nhưng sau mỗi lần sinh nở, cân nặng và số đo cứ thế dần tăng vọt lên.
Mặc dù kiếm được rất nhiều tiền nhờ cặp mông ngoại cỡ nhưng cái giá mà cô Bobbi phải trả cũng không rẻ chút nào. Hiện "siêu mẫu vòng 3" này bị khó thở mỗi khi đi lại. Không chỉ vậy, cô cũng gặp không ít bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày như không ngồi vừa cỡ ghế thường hay phải nghiêng người mới lách qua được lối đi siêu thị...

Cô Bobbi luôn cảm thấy tự tin về vóc dáng cơ thể mình.



Bởi trên thế giới này, vẫn có một cơ số đàn ông hâm mộ những ngấn mỡ.



Cô Bobbi chính là thần tượng của những người đàn ông kỳ lạ đó.



Mới chỉ đạt số đo 231 cm nên cô Bobbi vẫn khao khát soán ngôi danh hiệu "Người có vòng mông lớn nhất thế giới" do cô Mikel Ruffinelli nắm giữ.



Ngồi không vừa ghế là chuyện thường ngày ở huyện mà cô Bobbi hay gặp phải.

(Nguồn: Daily Mail)