Mỹ trục xuất hai nhà ngoại giao Nga




Hoa Kỳ trục xuất hai nhà ngoại giao Nga sau vụ tấn công một nhà ngoại giao Mỹ tại Moscow, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby cho biết hai quan chức - chưa công bố tên tuổi - được yêu cầu rời Mỹ ngày 17/6.

Ông Kirby cho hay đầu tháng 6/2016, một cảnh sát Nga đã tấn công nhà ngoại giao Mỹ gần đại sứ quán Hoa Kỳ tại Moscow.

"Hành vi này rất vô cớ," ông nói. Nga cho biết các nhà ngoại giao này làm việc cho CIA và từ chối trình giấy tờ.
Tháng trước, các quan chức Mỹ cho biết tình trạng nhân viên an ninh và tình báo Nga sách nhiễu các nhà ngoại giao Mỹ đang có chiều hướng gia tăng. Nga đã bác bỏ cáo buộc.

"Ngày 17/6, chúng tôi trục xuất hai quan chức Nga khỏi Hoa Kỳ nhằm đáp trả cuộc tấn công này", ông Kirby nói hôm 8/7.
Ông đề cập đến cuộc tấn công vào nhà ngoại giao Mỹ hôm 6/6.

"Hành vi tấn công rất vô cớ và đe dọa sự an toàn của nhân viên chúng tôi. Tuyên bố của Nga rằng cảnh sát bảo vệ sứ quán Mỹ trước một cá nhân chưa xác định danh tính là không đúng sự thật."

'Cải trang'

Đầu tuần này, Nga cho biết quan chức Mỹ trong vụ việc là một nhân viên CIA. Người này từ chối trình giấy tờ và còn đánh vào mặt viên cảnh sát Nga.

"Nhân viên CIA này đã cải trang, và có thể là bất cứ ai - một tên khủng bố, cực đoan, một kẻ đánh bom tự sát", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.

Truyền thông Nga công bố một đoạn video về những gì họ mô tả là vụ xô xát giữa nhà ngoại giao Mỹ và cảnh sát Nga.

Tháng trước, Mỹ cho biết họ đã đặt vấn đề trực tiếp với Tổng thống Vladimir Putin về cáo buộc nhà ngoại giao Mỹ tại Nga bị sách nhiễu.
Washington cho biết tình trạng này bắt đầu từ hai năm trước sau khi Mỹ - cũng như EU - áp đặt lệnh trừng phạt Nga về việc sáp nhập bán đảo Crimea, và dính líu vào cuộc xung đột miền đông Ukraine.

Các vụ việc cụ thể không được tiết lộ.

Nhưng tháng trước báo Washington Post cho biết có một vụ đột nhập vào nhà nhân viên sứ quán Mỹ, xáo trộn đồ đạc và giết một thú nuôi trong nhà.

Nga không có phản hồi chính thức nhưng một thông cáo gửi đến Washington Post không phủ nhận cáo buộc và cho biết Mỹ khiêu khích các nhà ngoại giao Nga.

BBC