Thủ phạm tấn công Nice 'liên quan IS'





Cảnh sát Pháp bắt giữ năm người được cho là có liên quan tới người tấn công bằng xe tải khiến 84 nạn nhân thiệt mạng ở thành phố Nice, truyền thông địa phương đưa tin.

Hai người này bị bắt giữ hôm thứ Sáu 16/07 và ba người khác bị bắt vào sáng thứ Bảy 17/07, theo báo Le Monde.

Mohamed Lahoaiej-Bouhlel lái chiếc xe tải lao qua đám đông đang dự các hoạt động mừng Ngày Bastille 14/07 trên đại lộ Promenade des Anglais, trước khi bị cảnh sát bắn chết.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố một trong những người theo tổ chức này đã thực hiện vụ tấn công ở Nice.
Hãng tin Amaq Agency, có liên hệ với tổ chức này, viết: "Anh ta thực hiện tấn công nhằm đáp trả kêu gọi nhắm vào dân thường của liên minh đang đấu tranh chống lại Nhà nước Hồi giáo".


Danh tính của người lái xe tải tấn công đám đông ở Nice

Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ chủ trì cuộc họp về khủng hoảng trong ngày.

Ông Hollande gọi vụ tấn công là hành động khủng bố, và quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm ba tháng.

Tình trạng khẩn cấp



Thoát khỏi media playergiúp đỡ với media playerRa khỏi media player. Bấm enter để quay lại hay tab để tiếp tục.

Các công tố viên nói Lahouaiej-Bouhlel, người gốc Tunisia, lái chiếc xe tải suốt chiều dài 2 km trên đại lộ và nhắm vào thường dân.
Trong số những người thiệt mạng có 10 trẻ em. Khoảng 202 người bị thương, trong đó có 52 người bị thương nặng, gồm cả 25 người cần tới các thiết bị y tế để duy trì sự sống.

Ông Hollande được cho là sẽ xem xét và tổng kết lại toàn bộ các khả năng ứng phó với cuộc tấn công trong cuộc họp với quan chức an ninh.
Toàn bộ nước Pháp được đặt trong tình trạng khẩn cấp kể từ khi xảy ra vụ tấn công khủng bố Paris vào tháng 11, do dân quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng thực hiện, khiến 130 người chết.

Tình trạng khẩn cấp này theo dự tính sẽ kết thúc vào 26/07.

Thoát khỏi media playergiúp đỡ với media playerRa khỏi media player. Bấm enter để quay lại hay tab để tiếp tục.

Khoảng 30.000 người đã có mặt trên đại lộ Promenade des Anglais vào lúc xảy ra vụ tấn công, các quan chức cho biết.

Những người thiệt mạng gồm cả người dân Nice và khách du lịch, trong đó có ít nhất bốn người Pháp, ba người Algeria, một giáo viên và học sinh từ Đức, ba người Tunisia, hai người Thụy Sĩ, hai người Mỹ, một người Ukraine, một người Armenia và một người Nga.


Hiện trường hôm 15/07 sau vụ tấn công ở Nice


BBC