‘Pokemon Go,’ trò chơi điện tử bộc phát mạnh khắp thế giới




Đám thanh niên vừa dùng smartphone để chơi Pokemon vừa đi bộ qua đường tại trung tâm thành phố Hanover, nước Đức, hôm 15 -7
(Hình minh họa: Getty Images/Alexander Koerner)


LOS ANGELES, California (NV) – Hai thanh niên bị thương sau khi té xuống vách núi ở bờ biển Encinitas, phía Bắc San Diego, trong lúc đang chơi trò chơi điện tử “Pokemon Go.”

USA Today trích thuật lời giới chức cứu hỏa cho hay, hai nạn nhân kể lại rằng họ bị rớt sau khi trèo qua hàng rào, bất kể bảng cấm khuyến cáo không nên ra gần dốc núi.

Theo cơ quan cứu hỏa địa phương, tai nạn xảy ra vào lúc 1 giờ trưa Thứ Tư, theo đó một trong hai người rớt xuống bãi biển bên dưới từ độ cao khoảng 17 mét, trong khi người bạn của đương sự rớt xuống từ khoảng 30 mét.

Pokemon Go trở thành một hiện tượng phổ biến của mùa Hè này, một trò chơi điện tử qua điện thoại thông minh, mà nhân vật hoạt hình trong trò chơi hiển hiện lên màn hình trong cảnh thật nơi người chơi đang đứng.

Mục tiêu của trò chơi là tìm bắt cho được nhân vật.
Khác với các trò chơi điện tử trước đây, Pokemon Go được thiết kế khiến để từ trẻ con đến người lớn đều phải vận động cơ thể bằng cách vừa bước vừa chơi.

Nhiều báo cáo cho biết, có người bị cướp lúc đang mải mê chơi, trong khi có người ham chơi gây nên tai nạn giao thông.
Ở Encinitas, những ai chơi trò chơi điện từ này trên vách núi coi như tự rước họa vào thân.

Tại Úc, theo tin của AFP, một cặp vợ chồng vào công viên một thị trấn nhỏ gần Sydney vào đêm Thứ Tư để tìm nhân vật của trò chơi có tên “pocket monsters.”
Họ bị hai người đàn ông dùng súng uy hiếp nhưng may mắn thoát thân vô sự.

Trò chơi Pokemon Go trở thành hiện tượng phổ thông đến độ điên cuồng, được mô phỏng theo trò chơi Nintendo của thập niên 1990, mà người chơi phải đi lùng khắp thế giới thực của mình để tìm những nhân vật hoạt hình, và trò chơi này vừa được trình làng ở Úc vào tuần trước.

Trong một vụ khác ở Sydney, một thiếu niên 17 tuổi, bị phạt về tội chơi Pokemon trong lúc lái xe.
Vụ này xảy ra hai ngày sau khi cảnh sát Tây Úc cho biết một xe tuần tiễu phải lách tránh đụng phải một cô gái đang chúi đầu vào điện thoại để chơi trò chơi này. Sau vụ này, cảnh sát gửi tweet khuyến cáo: “Pokemon là trò chơi nguy hiểm.”

Cảnh sát tiểu bang Tasmania cũng bày tỏ sự khó chịu khi nói rằng, hiện đang ngày càng có nhiều điện thoại gọi báo cáo về hành vi lái xe kỳ cục của các tài xế vì vừa lái vừa dùng điện thoại, với giải thích rằng những tài xế này “đang đi tìm Pokemon.”

Cư dân tại Rhodes, thuộc ngoại ô phía Tây của Sydney, cũng gọi cho cảnh sát than phiền về những ồn ào sau nửa đêm tại một công viên, nơi những người chơi Pokemon tụ lại.
Một thanh niên ở New Zealand bỏ việc tại một quán cà phê để đi khắp nước tìm kiếm những nhân vật trong Pokemon.
Anh Tom Currie, 24 tuổi, cho hệ thống truyền thông MediaWorks hay rằng anh mua vé đi nhiều tuyến xe buýt khác nhau “để đuổi theo nhân vật Pokemon.” (TP)

Theo Người Việt