ISIS tuyên bố thực hiện vụ tấn công bằng dao, rìu trên tàu hỏa Đức


Nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng vừa lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ một thiếu niên cầm rìu và dao tấn công trên tàu hỏa Đức hôm 18/7.




Vụ tấn công đã làm 4 thành viên trong cùng một gia đình ở Hong Kong bị thương nặng, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch. (Ảnh: Skynews)

Ngày 19/7, hãng tin Amaq có liên hệ với nhóm khủng bố này dẫn một “nguồn tin an ninh” cho biết, “người gây ra vụ đâm chém ở Đức là phiến quân ISIS. Người này đã đáp lại lời kêu gọi tấn công nhằm vào các nước phương Tây trong liên minh chống ISIS“.

ISIS sau đó còn tung video có hình ảnh thiếu niên trên đang buông lời đe dọa, theo AFP. Trong video, thiếu niên tự nhận là “Mohammed Riyadh, chiến binh của đế chế“, tay cầm dao, nói bằng tiếng Pashto rằng sẽ thực hiện “chiến dịch” ở Đức.

Tối 18/7, một thiếu niên tị nạn người Afghanistan 17 tuổi đã dùng rìu và dao tấn công hành khách trên chuyến tàu gần thành phố Wuerzberg, miền Nam nước Đức, làm 4 thành viên trong cùng một gia đình ở Hong Kong bị thương nặng, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Nghi phạm tấn công bị cảnh sát bắn hạ trong lúc bỏ chạy. Thiếu niên này đến Đức một mình và được một gia đình trong vùng nhận nuôi.

Nhà chức trách Đức cho biết, họ phát hiện một lá cờ ISIS vẽ tay trong đồ đạc của thiếu niên 17 tuổi và y đã hô “Allahu akbar” (Đấng tối cao vĩ đại) khi thực hiện vụ tấn công.

Joachim Herrmann, đứng đầu cơ quan nội vụ bang Bavarian, nói vẫn còn quá sớm để kết luận thiếu niên này thuộc hoặc có liên hệ với ISIS. “Chúng tôi biết ISIS đã nhận trách nhiệm, nhưng… quá trình điều tra chưa phát hiện bằng chứng cho thấy nghi phạm thuộc một mạng lưới Hồi giáo“, Reutersdẫn lời Herrmann cho biết.

ISIS từng nhận trách nhiệm nhiều vụ tấn công thông qua Amaq hoặc các kênh truyền thông riêng của họ. Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ tấn công đầu tiên ở Đức có liên quan đến ISIS. Nhóm phiến quân thường xuyên kêu gọi tấn công “những người không có đức tin”, sử dụng đá, dao hoặc các phương tiện làm vũ khí.

Theo VNExpress