Hy hữu con Koala có 2 màu mắt



Một sở thú ở Australia đã cứu sống một con Koala (gấu túi) và bất ngờ khi phát hiện 2 mắt của nó có màu khác nhau. Đây là trường hợp rất hiếm gặp.



Các nhân viên y tế rất bất ngờ khi phát hiện Bowie có 2 màu mắt. (Ảnh: Sở thú Australia)

Con Koala này được đặt tên là Bowie. Tháng 6, nó gặp tai nạn sau khi bị ôtô đâm và được đội cứu hộ của Sở thú Australia gần Brendale, Queensland cứu sống.

Qua kiểm tra y tế, các bác sĩ thấy con Koala này may mắn không bị chấn thương đáng kể. Bowie bị đau ở chân trái và được các bác sĩ tiêm thuốc giảm đau. Bowie cũng bị viêm bàng quan và các bác sĩ phải dùng thuốc kháng sinh để điều trị.


Con gấu túi may mắn chỉ bị thương nhẹ ở chân trái sau tai nạn ô tô. (Ảnh: Sở thú Australia)

Ngoài ra, họ còn bất ngờ phát hiện Bowie bị bệnh di truyền hiếm gặp là heterochromia, khiến 2 mắt của nó có một màu khác nhau. Đó là kết quả của gen lặn từ bố mẹ, khiến mắt phải của Bowie có màu xanh, trong khi mắt trái lại có màu nâu.

Theo bác sĩ thú y Sharon Griffiths thì mắt màu xanh không ảnh hưởng đến tầm nhìn của con vật.

Sau khi hoàn toàn bình phục, Bowie sẽ được trả lại tự nhiên.



Con gấu túi có tên trùng với nhạc sĩ – ca sĩ David Bowie cũng sở hữu đôi mắt có 2 màu khác nhau.

Theo Lao Động