Gặp gỡ cô gái có thể ngủ liền một mạch… 64 ngày



Nicole Delian, 21 tuổi, bị mắc một chứng bệnh lạ khiến cô ngủ suốt ngày, thậm chí mẹ cô đã thú nhận rằng con gái từng ngủ một mạch suốt 64 ngày đêm.


Nicole ngủ 17-18 tiếng mỗi ngày.

Chứng bệnh kỳ lạ này có tên là hội chứng Kleine Levin (KLS) hay hội chứng “Người đẹp ngủ trong rừng”. Vì chứng bệnh kỳ quái này mà cô gái đến từ thị trấn North Fayette, bang Pennsylvania, Mỹ, cần được chăm sóc 24/24 giờ.

Đợt ngủ mê đầu tiên của cô gái bắt đầu khi cô 6 tuổi. Lúc đó, mẹ của Nicole chỉ nghĩ rằng con mình bị cảm và để cô gái ngủ tới 18 tiếng mỗi ngày. Mẹ cô cho biết, “con bé chỉ dậy khi đến giờ ăn mà thôi“.

Khi còn nhỏ, cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình và cô thậm chí còn không thể nhận ra mẹ hay những người thân trong gia đình.


Nicolr chụp ảnh cùng em trai và em gái.

Phải mất tới 25 tháng các bác sỹ mới phát hiện cô gái bị mắc phải căn bệnh kỳ lạ này. Cứ mỗi lần chìm vào giấc ngủ sâu là Nicole lại đau đầu và cảm thấy uể oải.

Mẹ Nicole cho biết những trận “ngủ mê dài tập” có thể kéo dài suốt từ 22 đến 64 ngày đêm, khi tỉnh dậy Nicole không thể ý thức được mình đã ngủ bao lâu.


Đợt ngủ dài nhất của cô gái này là 64 ngày.

Đợt ngủ dài nhất của cô gái xảy ra vào trước sinh nhật lần thứ 14, vào dịp Lễ tạ ơn và khi tỉnh dậy thì cô thấy đã bước sang tháng 1 của năm mới.

Nicole kể lại: “Thỉnh thoảng, tôi lỡ mất Giáng Sinh, ngày sinh nhật của mình và những buổi dạ tiệc chỉ vì những giấc ngủ triền miên này”.


Chiếc váy sắm cho những buổi dạ hội mà Nicole chưa mặc một lần vì những trận ngủ mê.

Mẹ cô gái chia sẻ: “Mối lo sợ nhất của tôi là lỡ ngày nào đó nó sẽ không còn tỉnh dậy nữa hoặc con gái của tôi sẽ trở nên béo phì, tôi cũng không thể sống mãi mà chăm nó. Điều này cứ giày vò tôi từng giờ từng phút“.

Theo thông tin trên trang web chuyên về Hội chứng Klein-Levin, ban đầu, các bệnh nhân sẽ dần cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi. Họ sẽ ngủ cả ngày lẫn đêm và chỉ tỉnh dậy để ăn uống hoặc đi vệ sinh. “Khi thức dậy, cử chỉ hành động của bệnh nhân sẽ bị thay đổi, thường là “lơ mơ” hoặc hành động như đứa trẻ. Ngoài ra, nếu không ngủ bệnh nhân sẽ phải trải qua cảm giác bị lẫn lộn, mất phương hướng, thiếu năng lượng hay thiếu xúc cảm”.

Hiện trên thế giới chỉ có 1000 người mắc phải căn bệnh kỳ dị này và chưa có cách chữa trị nào. Báo chí không tiết lộ xem Nicole có trải qua các triệu chứng kể trên hay không, tuy nhiên gia đình Nicole phải kết hợp điều trị động kinh và chứng ngủ rũ để giảm thiểu các tác động xấu của căn bệnh.

Theo Afamily