Lá dứa – Nguyên liệu mới cho ngành công nghiệp thời trang



Một loại chất liệu mới từ lá dứa đã được ứng dụng vào ngành công nghiệp thời trang để may giày, quần áo, túi xách,… Đây là loại vật liệu vừa thân thiện với môi trường, vừa hạn chế được nạn săn bắt động vật hoang dã hiện nay.


Phát minh mới này của công ty vật liệu sáng tạo Ananas Anam. Họ đã phát triển một chất liệu mới từ lá dứa để thay thế cho các loại vật liệu không thân thiện như các loại sợi polyurethane và PVC.

Piñatex hoặc “da thuần chay” được tiến sỹ Carmen Hijosa phát hiện từ những năm 90. Cô nhận ra các đặc tính của sợi dứa và từ đó dành trọn cuộc đời mình để tạo ra những lựa chọn thay thế bền vững cho ngành giày da và dệt may.


Tiến sỹ Carmen Hijosa.(Ảnh: Internet)
Sau nhiều năm nghiên cứu, gần đây cô đã giới thiệu tính linh hoạt của Piñatex trong hội thảo được tổ chức tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hoàng gia London.

Đầu tiên, lá dứa được cắt ra thành từng lớp và chiết thành sợi qua quá trình công nghiệp. Sau khi được sợi vải sẽ nhuộm màu. Chất thải của quá trình biến sợi sẽ được trả lại cho người nông dân để họ làm phân bón cho các đồn điền.


Đầu tiên, lá dứa được cắt ra thành từng lớp và chiết thành sợi .(Ảnh: Internet)

Để sản xuất 1m2 Piñatex, trung bình cần 480 sợi dứa. Có vẻ tốn nhưng thực chất chỉ cần 16 lá dứa.

Bà Hijosa thừa nhận rằng, sẽ phải mất thời gian để loại chất liệu da chay mới được tung ra thị trường. Tuy nhiên, tin vui là các thương hiệu như Puma và Camper đã tạo mẫu giày từ Piñatex và nhà thiết kế Ally Capellio đã làm một túi xách thời trang từ chất liệu này.


Mẫu giày và túi xách làm từ Piñatex. (Ảnh: Internet)

Tiến sỹ Hijosa đang cố gắng để đảm bảo kinh phí cho việc sản xuất phụ kiện thời trang từ chất liệu này, cô đang tiếp tục nghiên cứu để hy vọng biến Piñatex thành chất liệu thay thế bền vững trong tương lai.

Cô cũng xem xét dùng Piñatex cho các mục đích sử dụng khác như băng gạc, urgo hoặc vật liệu cách nhiệt cho nhà cửa.

Hồng Liên