Miệt thị báo chí, Donald Trump vẫn được truyền thông săn đón



Trong cuộc đua vào Nhà Trắng đang diễn ra, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump được đánh giá là đã tận dụng rất tốt truyền thông dù có những phát ngôn tấn công báo chí.




Dù thường xuyên công kích báo chí, nhưng ông Trump vẫn được truyền thông săn đón.
Trump biết rằng các công ty truyền thông đang ở trong một cuộc chạy đua về tỉ suất người xem, và các trang mạng dựa vào những phát biểu “sốc” của ông để nâng tỉ suất người xem. Vì vậy tỷ phú này thoải mái đưa ra những phát ngôn công kích báo chí.

Tấn công báo chí là một phần thường thấy trong các phát biểu của ứng cử viên tổng thống này, trong đó ông gọi báo chí là “cặn bã”, “bùn đất”, “không trung thực”, “khó chịu”, và thường được đám đông hò reo tán thưởng.

Năm 2015, tỷ phú bất động sản này đã nhiều lần chỉ trích cá nhân các phóng viên trên Twitter và trong các cuộc phỏng vấn với hàng loạt lý do khác nhau, từ việc ông thấy họ ghi hình chưa đủ đến việc ông nghĩ họ đưa tin có thiên kiến.

Hôm 31/5 vừa qua, ông Trump cũng đã dành hầu hết 40 phút họp báo chỉ trích và xúc phạm các phóng viên, cả tập thể lẫn cá nhân.

Ngay cả những người trong giới truyền thông không muốn ông Trump thắng thế cũng bị mắc kẹt trong mối quan hệ lợi ích này.

Tỉ phú Donald Trump đã vượt qua 16 ứng cử viên khác tại đảng Cộng hoà để trở thành đại diện của đảng này tranh cử tổng thống Mỹ vào ngày 8/11 tới đây.





THeo tinhhoa.net