Nhật Bản: ​Tấn công bằng dao tại trung tâm người khuyết tật, 19 người chết


Hôm 26/7, một người đàn ông đã cầm dao tấn công vào một một trung tâm dành cho người khuyết tật làm ít nhất 19 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương.




Một xe cấp cứu bên ngoài trung tâm dành cho người khuyết tật bị tấn công bằng dao. (Ảnh: AP)


Cảnh sát Nhật Bản cho hay, họ nhận được một cuộc gọi lúc 2h30 sáng hôm 26/7 (giờ địa phương) thông tin về một người đàn ông có dao tại trung tâm chăm sóc nội trú dành cho người khuyết tật Tsukui Yamayuri Garden.

Hãng tin Kyodo cho biết, sau khi thực hiện vụ tấn công nghi can đã tự thú ở một đồn cảnh sát.

Truyền thông Nhật dẫn lời các nhà chức trách địa phương cho biết, cảnh sát tại Sagamihara, tỉnh Kanagawa cách Tokyo khoảng 40 km về phía Tây Nam đã bắt giữ nghi can 26 tuổi.

Nhật báo Asahi Shimbun đưa tin, khi được hỏi về nguyên nhân vụ tấn công, nghi can nói rằng: “Tôi muốn giải thoát những người khuyết tật khỏi thế giới này“.

Cho đến nay truyền thông Nhật xác nhận 15 người chết và 4 người ngưng tim trong vụ tấn công đẫm máu ở nước này.

Đài NHK thông tin, 24 người đã bị thương trong vụ tấn công. Trong khi BBC cho biết, có đến 45 người bị thương, trong đó 18 người bị thương nặng.

Truyền thông Nhật vẫn đang cập nhật thông tin cho vụ việc. Đây là vụ đâm chết người hàng loạt tồi tệ nhất ở Nhật Bản trong những năm gần đây.

Theo Tuổi Trẻ