Trong 1 tháng, 300 tội phạm ma túy bị bắn chết ở Philippines



Chỉ trong vòng 1 tháng kể từ ngày Tổng thống Rodrigo Duterte phát động “chiến tranh chống ma túy” tại Philippines, 300 người đã bị bắn chết ngay trên đường phố mà không cần xét xử.


Hai người phụ nữ khóc bên thi thể người thân bị bắn chết trong chiến dịch chống tội phạm ma túy.
Một vài người đàn ông bị trói chân tay. Một số bị quấn băng dính khắp mặt, và rất nhiều xác người nằm bất động giữa đường phố, đó là hệ quả của những tay buôn ma túy tại Philippines, họ bị xử tử tại chỗ trong cuộc chiến chống ma túy do tân Tổng thống Duterte phát động.

Ngay từ khi lên nhậm chức vào cuối tháng 5 vừa qua, Tổng thống Rodrigo Duterte đã cam kết sẽ có những biện pháp trừng phạt vô cùng cứng rắn với những người buôn bán, sử dụng ma túy.Theo ông Duterte, ma túy chính là nguyên nhân khiến đất nước đi xuống, chính vì thế, cần phải diệt trừ tội phạm ma túy bằng mọi giá. “Hãy nỗ lực gấp đôi, gấp ba nếu cần thiết”, ông Duterte nói với lực lượng cảnh sát Philippines.



Một nghi phạm buôn bán ma túy bị trói tay chân trước khi bị bắn chết trên một tuyến đường ở Manila, Philippines.



Với chính sách cứng rắn của Tổng thống Duterte, lực lượng cảnh sát Philippines đã ra tay giết chết 293 người kể từ ngày 1/7 đến ngày 24/7 vừa qua. Đây mới chỉ là con số thống kê chính thức từ phía cảnh sát, còn rất nhiều trường hợp tử vong do những nhóm, tổ chức không thuộc cơ quan chức năng Philippines bắn hạ. Theo dự đoán, chắc chắn con số này sẽ còn tăng trong những tháng sắp tới.Ngoài ra, cảnh sát Philippines cũng đã bắt giữ hơn 43.000 nghi phạm buôn ma túy, tịch thu hơn 300 kg ma túy tổng hợp methamphetamine.“Chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi những tay buôn bán, sử dụng ma túy cuối cùng tự đứng ra đầu hàng hoặc bị tống giam trong ngục tối… Hoặc nếu muốn họ sẽ phải nằm dưới lòng đất”, ông Duterte khẳng định.



Người dân chứng kiến cảnh tượng một nghi phạm buôn bán ma túy bị bắn chết.



Vào đầu tháng 7, khoảng 60.000 người nghiện ma túy đã ra đầu thú bởi họ không muốn sẽ trở thành những người tiếp theo phải chết dưới nòng súng của cảnh sát và các lực lượng chức năng.


3 người đàn ông bị tình nghi sử dụng ma túy đã bị bắn chết.



Cảnh sát tiến hành kiểm tra hiện trường nơi 1 tội phạm ma túy bị bắn.



Một nghi phạm ma túy bị giết, sau đó, quấn băng quanh mặt.






Đây là những hình ảnh chân thực trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy do Tổng thống Philippines phát động.







Những người phụ nữ khóc trước sự ra đi của người thân.



Người dân đứng nhìn cảnh một nghi phạm ma túy bị bắn chết.





60.000 người nghiện ma túy đã đứng ra đầu thú.



Đây là con số kỷ lục trong lịch sử Philippines.


Theo ttvn