Máy bay chở 300 người phát nổ như quả cầu lửa trên sân bay Quốc tế Dubai


Ngày 3/8, một máy bay của hãng hàng không Emirates bất ngờ bốc cháy khi hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Dubai.

Hãng hàng không Emirates đã lên tiếng xác nhận sự cố này. Theo hãng này, sự cố xảy ra vào khoảng 12h45 chiều ngày 3/8 theo giờ địa phương tại sân bay quốc tế Dubai.



Máy bay phát nổ tại sân bay Dubai của hãng hàng không Emirates.

Một nhân chứng tại sân bay cho biết, máy bay này đã hạ cánh bằng bụng thay vì dùng càng hạ cánh như thông thường. Các hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các cột khói dày đặc bốc lên từ máy bay.



(Ảnh: Dailymail)

Phóng viên đài NBC tường thuật lại: “Ngọn lửa bắt đầu lan nhanh và khi lực lượng cứu hỏa có mặt thì toàn bộ phần trên của máy bay đã bốc cháy”. Phóng viên này cho biết thêm, ngọn lửa dường như bắt nguồn từ phía sau của máy bay. Ít nhất 3 xe cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường và ngọn lửa được khống chế sau khoảng 15-20 phút.



Toàn bộ thân trên máy bay bốc cháy. (Ảnh: Twitter)

Được biết, máy bay trên của Emirates là loại Boeing 777-300 A6-EMW, cất cánh từ Ấn Độ với 282 hành khách và 18 thành viên phi hành đoàn. Toàn bộ đã nhanh chóng thoát ra trước khi máy bay phát nổ.



(Ảnh: Dailymail)




Máy bay bị cháy rụi phần trên. (Ảnh: EPA)

Mặc dù đã thoát hiểm an toàn, nhưng những hành khách trên chuyến bay mang số hiệu EK521 của hãng hàng không Emirates vẫn bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc máy bay hạ cánh khẩn cấp và sau đó phát nổ trên đường băng.



Toàn bộ 300 người trên máy bay đã thoát hiểm an toàn trước khi máy bay phát nổ. (Ảnh: Mirror)




Khung cảnh hỗn loạn trên máy bay sau khi hạ cánh khẩn cấp. (Ảnh: Dailymail)

Sai Bhaskar, một hành khách trên chuyến bay, kể lại: “Hầu hết hành khách trên máy bay là từ Kerala. Trong suốt hành trình bay không hề có vấn đề gì. Phi hành đoàn cũng không có bất cứ thông báo nào về vấn đề kĩ thuật. Chúng tôi có cảm giác như thể đầu tiên máy bay hạ cánh rồi lại bay lên sau đó lao xuống đường băng. Khi khói bao trùm máy bay, chúng tôi nhận ra có vấn đề gì đó không ổn và nguy hiểm. Đầu tiên, cửa thoát hiểm rất khó mở. Chúng tôi chỉ cần mắc kẹt trong máy bay thêm 1 phút nữa thôi thì tất cả sẽ trở thành một thảm họa. Một số hành khách bị thương khi cố nhảy ra từ cửa thoát hiểm”.

Một hành khách khác cho biết: “Rất nhiều người ngạt khói. Những người thoát ra ngoài sớm thì có thể tránh được nhưng nhiều người thoát ra sau phải hít đầy khói”. Bình luận về nguyên nhân vụ tai nạn, một hành khách nói: “Tôi không biết điều gì đã xảy ra, nhưng rõ ràng máy bay gặp vấn đề trong quá trình hạ cánh. Chúng tôi thấy khói ngập khoang máy bay và sau đó tất cả cửa thoát hiểm đều mở”.

Sarah-Louise Sherwood, một nhân chứng tại sân bay, chia sẻ: “Tôi không tin vào mắt mình. Tôi thực sự khiếp sợ. Như những gì tôi thấy, hành khách trên máy bay tìm cách thoát ra trước khi một tiếng nổ lớn phát ra, lửa bao trùm khắp nơi”.



Một lính cứu hỏa có tên Jasim Issa Mohammed Hassan đã thiệt mạng trong quá trình chữa cháy. (Ảnh: Dailymail)


Theo Dân trí