Người sáng lập WikiLeaks dọa tung thêm tài liệu mật về bà Clinton


Sau khi tung ra gần 20.000 email từ máy chủ của Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ (DNC) hồi tuần rồi, nhà sáng lập WikiLeaks mới đây lại cảnh báo sẽ công bố nhiều tài liệu liên quan đến cuộc vận động tranh cử của cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.



Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange.

Trong gần 20.000 email này có nhiều tư liệu liên quan đến ứng cứng cử viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton và chiến dịch tranh cử của bà. “Chúng tôi có nhiều tài liệu liên quan đến cuộc vận động tranh cử của Hillary Clinton“, Assange nói với đài CNN vào đêm Thứ Sáu (29/7).

“Điều đó là sự thật“, ông khẳng định một lần nữa khi phát biểu tại Đại sứ quán Ecuador ở London, nơi ông ẩn náu trong nhiều năm.

Trong một cuộc phỏng vấn với ITV vài tháng trước, Assange cũng cho biết WikiLeaks có đủ thông tin về Clinton và có thể buộc tội cựu Ngoại trưởng Mỹ.

Trước đó, Assange thừa nhận đã cố tình chọn thời điểm ngay trước thềm đại hội đảng Dân chủ diễn ra để tung ra những email này. “Đó là thời điểm chúng tôi biết sẽ thu hút được sự quan tâm tối đa của độc giả, nhưng chúng tôi cũng phải có trách nhiệm“, Assange nói qua mạng.

“Nếu chúng tôi công khai sau thời điểm [diễn ra đại hôi], bạn có thể tưởng tượng được người dân sẽ phẫn uất như thế nào nếu bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ“.


Nhà sáng lập Wikileaks – Julian Assange (trên màn hình) tham gia cầu truyền hình trong Hội nghị Quốc tế Quyền tài phán Phổ quát lần thứ 2 ở Buenos Aires vào ngày 9/9/2015. (Ảnh: AFP/Getty)

Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ thông tin cá nhân hay tổ chức đã cung cấp những email đó cho WikiLeaks.

Ngày 31/7, Assange giải thích chương trình “Gặp gỡ Báo chí” của NBC rằng, “tất nhiên, khó khăn của WikiLeaks là chúng tôi không thể đi khắp nơi và điều tra xem những thông tin đó bắt nguồn từ đâu”, ông nói với .

“Nhưng là một tổ chức bảo vệ nguồn tin, các nguồn tin từ khắp nơi trên thế giới về nhiều lĩnh vực khác nhau đồng ý truyền tải sự thật cho công chúng vì danh tính và quyền lợi của họ được bảo vệ. Và đó là những gì chúng ta đang nói ở đây, truyền tải sự thật“, Assange cho hay.

“Những gì tôi có thể nói chính là chúng tôi công bố bằng chứng về chiến dịch tranh cử của Bernie Sanders bị phá hoại bởi hành vi tham nhũng của cựu Chủ tịch đảng Dân chủ Debbie Wasserman Schultz và những người khác trong DNC“, ông nhấn mạnh. “Chúng tôi đã công bố bằng chứng. Nhưng đối với bất cứ điều gì khác, chúng ta chỉ có thể suy đoán”.

Một số quan chức tình báo Mỹ tin rằng tình báo Nga đã đánh cắp tin mật của DNC. Vào ngày 31/7, trong một bài phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton đã cáo buộc tình báo Nga đột nhập vào hệ thống máy tính của DNC và làm lộ ra nhiều thư điện tử có nội dung quan trọng.

Phía Nga đã bác bỏ các cáo buộc trên, cho rằng những lời đe dọa của Mỹ chỉ là “những câu chuyện mang hơi hướng giật gân” không hơn không kém.

Tân Dân, theo Epoch Times