3 cách cắm hoa đẹp mà đơn giản bằng bình vuông nhất định bạn nên thử


Cắm bình hoa vuông đẹp không khó, chỉ cần chút sáng tạo là bạn có ngay bình hoa đẹp trang trí nhà tinh tế với 3 cách cắm hoa đơn giản sau đây!




Cách 1:

Nguyên liệu:

- Hoa hồng đỏ nhiều cành

- Cành chuỗi ngọc đỏ

- 1 bình cắm hoa vuông

- 1 bình cắm hoa hình trụ tròn nhỏ đặt trong bình vuông

- Dụng cụ: kéo cắt cành hoa




Đầu tiên, bạn tách lấy trái đỏ từ cành chuỗi ngọc. Đặt bình cắm hoa trụ tròn bên trong bình cắm hoa vuông. Tiếp theo, bạn đổ những trái chuỗi ngọc vào khe trống giữa bình cắm vuông và tròn, sao cho lớp trái cao bằng với miệng bình. Cắt ngắn các cành hoa hồng cắm sát miệng bình bên ngoài, cắm các cành cao hơn ở giữa bình tạo hình cung vòm cho bình hoa đẹp hơn.






Bình hoa với sắc đỏ nổi bật của hoa hồng và chuỗi ngọc thích hợp trang trí cho phòng khách hiện đại, sang trọng. Lớp trái chuỗi ngọc vừa giúp che giấu phần cành hoa cắm bên trong vừa tạo sắc thành bình hoa trang trí ấn tượng.





Thay vì cắm hoa hồng, bạn có thể cắm cùng với hoa cẩm tú cầu trắng sang trọng không kém đâu nhé!


Cách 2:
Nguyên liệu:
- 2 cành hoa hồng đỏ
- 1 cành hoa baby
- Tấm màng bọc thực phẩm
- Lá ngũ gia bì viền trắng
- 1 bình cắm hoa vuông





Đầu tiên, bạn tách lấy từng cánh hoa của một bông hoa hồng. Bông hoa còn lại bạn cắt sát cành hoa bên dưới đài hoa. Với tấm màng bọc thực phẩm, bạn cắt thành tấm dài đặt vào trong chiếc bình và dùng que dài ấn tạo thành khối nhăn nhún tự nhiên. Sau đó, bạn đặt vài lá ngũ gia bì bên trong đáy bình vuông và đặt khối màng bọc thực phẩm lên trên. Cắt cành hoa baby trắng đặt xen vào khe giữa thành bình và khối màng bọc thực phẩm. Bạn đổ nước cách miệng bình 2cm, dùng chiếc que ấn cho khối màng bọc ngập trong nước. Cuối cùng bạn rải các cánh hoa hồng lên trên mặt nước và đặt bông hoa vào giữa là xong.








Cách cắm hoa mới tạo nên bình hoa đẹp ấn tượng. Cách cắm hoa này rất đơn giản nhưng yêu cầu bạn phải khéo để sắp xếp kết hợp hài hòa giữa khối màng bọc thực thẩm với lá và hoa thật đẹp. Với cách này, bạn có thể tận dụng những bông hoa hồng, cành baby, lá ngũ gia bì đã cắm của bình hoa trước.



Cách 3:




- 10 cành hoa đồng tiền màu hồng
- 1 cành lá ngũ gia bì
- 2 trái chanh vỏ xanh
- 1 bình cắm hoa vuông 15cm
- 1 bình cắm hoa vuông 12,5cm
- Dụng cụ: kéo cắt cành hoa, băng dính, dao





Trước tiên, bạn đặt bình vuông nhỏ bên trong bình vuông lớn. Cắt chanh thành những lát tròn mỏng, đặt các lát chanh vào khe giữa hai bình hoa. Và đổ nước 2/3 bình vuông nhỏ bên trong. Bạn cắt băng dính dán thành 6 đường thẳng song song cắt nhau tạo thành mạng lưới hình vuông nhỏ trên miệng bình.



Bạn dùng kéo cắt ngắn các cành lá ngũ gia bì cắm xen giữa các ô vuông nhỏ xung quanh trên miệng bình, hướng cành lá ra ngoài theo góc nghiêng. Cắt các cành hoa đồng tiền cắm xen giữa các cành lá, khi cắm bạn chú ý độ cong tự nhiên của từng bông hoa để cắm cho phù hợp. Bạn cắm các cành hoa viền xung quanh trước rồi cắm các cành hoa ở giữa. Cắm thêm vài cành lá xen giữa các cành hoa thêm sắc xanh.




Thật đơn giản và nhanh chóng, bình hoa của bạn đã hoàn thành. Thay vì cắm hoa với chanh xanh bạn có thể dùng chanh vàng kết hợp với màu sắc khác của hồng tiền tạo nên bình hoa sắc màu thật đẹp đấy nhé!


Với 3 cách cắm hoa cùng bình vuông đơn giản trên đây, bạn dễ dàng tự cắm một bình hoa đẹp trang trí nhà, bạn ăn thật ấn tượng bắt mắt.
Chúc các bạn thành công với 3 cách cắm hoa cùng bình vuông đơn giản mà đẹp này nhé!

Theo Thùy Vân / Trí Thức Trẻ