Rio 2016: Sôi động ngày đầu tiên





EPA

Trong ngày thi đấu đầu tiên của kỳ Olympics Rio 2016, các vận động viên sẽ tranh tài để giành tổng số 12 huy chương vàng.

Trong số các môn thi đấu trong ngày gồm có bắn cung (đồng đội nam), đua xe đạp (nam), đấu kiếm (nữ), judo (nam - hạng 60kg, nữ - 48kg), bắn súng (nữ - súng trường 10m, nam - súng ngắn hơi 10m), bơi (nam - 400m bơi tự do và 400m hỗn hợp, nữ - 400m hỗn hợp và 4x100m bơi tiếp sức), cử tạ (nữ - hạng 48kg).

Như vậy, các vận động viên tuyển Olympics Việt Nam dự thi trong hôm thứ Bảy sẽ có Nguyễn Thị Như Hoa (đấu kiếm nữ), Văn Ngọc Tú (judo nữ), Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường (súng ngắn hơi), và Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi 400m hỗn hợp).
Image captionHoàng Xuân Vinh đã phá kỷ lục thế giới trong năm 2014Hoàng Xuân Vinh và Nguyễn Thị Ánh Viên được người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng nhiều.
Tại Cúp bắn súng thế giới 2014, Hoàng Xuân Vinh đã đoạt Huy chương vàng và phá kỷ lục thế giới, sau khi để tuột mất huy chương đồng tại kỳ Olympics London 2012.
I

Ánh Viên, 20 tuổi, tuy trẻ nhưng rất dày dạn kinh nghiệm. Cô đạt ba chuẩn Olympics, và được trông chờ sẽ tạo bất ngờ trong hạng mục bơi 400m hỗn hợp.
Tuy nhiên, cơ hội đoạt huy chương đòi hỏi nhiều hơn mức ba chuẩn Olympics.
Một số điểm đáng chú ý

Cua-rơ đội Anh, Chris Froome được trông đợi sẽ tỏa sáng trên đường đua lần này.
Froom được nhiều người đặt hy vọng sẽ giành huy chương vàng, bên cạnh các tay đua của Tây Ban Nha Alejandro Valverde và tay đua người Ý Vincenzo Nibali.
Nhà vô địch thế giới 2015 Peter Sagan năm nay không phải là mối đe dọa, bởi anh đang săn lùng huy chương vàng cuộc đua xe đạp địa hình tại Slovakia.



Môn bóng bầu dục bảy người (mỗi đội có bảy cầu thủ, thi đấu mỗi hiệp bảy phút thay vì môn rugby truyền thống mỗi đội 15 người, chơi mỗi hiệp kéo dài 40 phút) lần đầu tiên trình làng tại một kỳ thi Olympics, với các đội nữ thi đấu tại tổ hợp Deodoro tại Rio.
Đội nữ Anh, được đánh giá là ứng viên có khả năng đoạt giải, nghênh chiến đội chủ nhà Brazil trước khi so tài với đội Nhật trong cùng ngày.


Guy có thể sẽ là vận động viên sáng giá giành giải bơi tự do 400m nam. Vận động viên 20 tuổi này đã thắng huy chương bạc 400m hồi 2015.

Vận động viên Trung Quốc Tôn Dương đã đánh bại Guy để đoạt tấm huy chương vàng hồi năm ngoái, và sẽ là ứng viên nặng ký tại Rio năm nay. Guy là nhà vô địch thế giới ở hạng mục 200m bơi tự do, và có thế mạnh ở các đường đua ngắn.
Huy chương vàng đầu tiên của kỳ Olympics này sẽ được trao cho môn bắn súng nữ, hạng mục súng trường hơi. Đây là môn các vận động viên Trung Quốc chiếm ưu thế vượt trội trong bảng xếp hạng thế giới.


BBC