300 tay súng ISIS bị Afghanistan và Mỹ tiêu diệt chỉ trong 1 chiến dịch


Trong một chiến dịch an ninh hỗn hợp do Mỹ và Afghanistan tiến hành tại tỉnh Nangahar, Đông Afghanistan, ít nhất 300 tay súng ISIS đã bị tiêu diệt.



Phiến quân ISIS. (Ảnh: Internet)

Trong một tuyên bố chính thức ngày 10/8, Tư lệnh Lực lượng Hỗ trợ Kiên quyết của NATO tại Afghanistan, Tướng John Nicholson khẳng định, số các chiến binh ISIS bị tiêu diệt tương đương với khoảng 1/4 quân số của IS tại Afghanistan và trong số này có khá nhiều người là chỉ huy cấp cao của nhóm khủng bố. So với các chiến dịch chống ISIS năm 2015, chiến dịch chống ISIS lần này đã gặt hái được nhiều thành công hơn.

Chiến dịch chống ISIS tại tỉnh Nangahar được quân đội Mỹ và Afghanistan phát động cách đây khoảng 2 tuần với sự tham gia của hàng ngàn binh sỹ. Chiến dịch được tiến hành chỉ ít ngày sau khi ISIS thực hiện một vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thủ đô Kabul khiến hơn 80 người thiệt mạng.

ISIS được cho là bắt đầu trỗi dậy tại Afghanistan hồi năm ngoái khi các nhóm trong nội bộ lực lượng Taliban chia rẽ và đấu đá nhau quyết liệt. IS hiện mới chỉ chiếm giữ một phần khá nhỏ diện tích lãnh thổ tại Afghanistan. Tuy nhiên, nhóm này đã kịp gây ra hàng loạt các cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng tại nhiều vùng lãnh thổ khác nhau ở quốc gia Trung Á.

Theo VOV