Kỳ quặc nước ở bể bơi Olympic 2016 đổi màu xanh lá chỉ sau một đêm


Ngày 9/8, Ban tổ chức Olympic 2016 đã lúng túng khi xảy ra sự cố nước bể bơi tại Trung tâm thể thao dưới nước Maria Lenk bỗng chuyển sang màu xanh lá kỳ quặc chỉ sau một đêm.


Bể bơi Olympic 2016 chuyển màu xanh kỳ lạ chỉ sau 1 đêm.

Một sự kiện đáng xẩu hổ tại Đại hội Olympics 2016 làm các vận động viên tham dự, các cổ động viên cũng như ban tổ chức bối rối: nước trong bể bơi đã chuyển màu đột ngột chỉ sau một đêm.

Hôm Thứ Hai (8/9), bể lặn vẫn hoàn toàn xanh dương và trong cho các cuộc thi diễn ra trong ngày. Tuy nhiên khi các vận động viên lặn lên lịch thi đấu bộ môn nhảy ván đôi cứng 10 mét nữ thì họ phát hiện ra rằng nước trong bể đã chuyển thành màu xanh lá nhờ nhờ.

Điều kì dị là nước hồ thi đấu bóng nước ở ngay bên cạnh vẫn giữ nguyên màu xanh dương trong suốt tạo nên hình ảnh tương phản với bể bơi thi môn nhảy cầu.


Hình ảnh tương phản giữa bể bơi nhảy cầu và bể thi đấu bóng nước
“Khi chúng tôi tập luyện, nước vẫn luôn luôn có màu xanh da trời và rất trong”, cặp vận động viên bộ môn nhảy cầu đôi, người đã giành huy chương vàng, Liu Huixia và Chen Ruolin nói với báo chí. “Nhưng chúng tôi vẫn luôn được chuẩn bị tâm lý vững vàng để đối phó với mọi trường hợp bất ngờ”.

“Nước thực sự có một màu xanh lá rất đậm”, vận động viên nhảy cầu người Mỹ Jessica Parratto nói. “Tôi không hiểu tại sao lại như vậy nhưng tôi lại có được một điểm số cá nhân cao nhất từ trước tới giờ, có lẽ từ giờ tôi cũng xin tập luyện với một bể nước xanh. Tôi khá là thích nó”.

Nhiều ý kiến phỏng đoán nguyên nhân khiến hồ thi đấu nhảy cầu đột ngột chuyển màu qua đêm đã được đưa ra, từ mong muốn thể hiện sắc xanh lục trong quốc kỳ Brazil tới một chiêu trò quảng cáo nào đó và thậm chí là do nước tiểu. Tuy nhiên, một giả thiết mang tính khoa học hơn của nhà hóa học Raychelle Burks đã được đông đảo tán đồng.

“Tảo hoặc đồng bị oxy hóa thường là thủ phạm khiến nước hồ bơi chuyển màu. Không có bất kỳ chất nhờn hoặc huyết tương của sinh vật ngoài hành tinh nào dính líu đến sự việc”, nhà hóa học Burks viết trên Twitter.


Ảnh chụp nghiêng hé lộ sự thay đổi của nước hồ thi đấu môn nhảy cầu. (Ảnh: Deadspin)
Các vận động viên nhảy cầu thông báo, nước của hồ thi đấu quá vẩn đục khiến họ không thể nhìn thấy đồng đội của mình. Ảnh chụp nghiêng của một tài khoản trên trang Deadspin đã xác thực điều này. Theo một cuốn sách về các đặc điểm hóa học của hồ bơi, đồng bị oxy hóa thường khiến nước hồ có màu xanh lục trong suốt, thay vì nước bị vẩn đục. Nước vẩn đục thường ám chỉ sự bùng nổ của tảo mới là nguyên nhân gây sự cố.

Hiện tượng tảo bùng nổ có thể khởi phát từ những thay đổi về lượng clo trong hồ, và một cách phổ biến để tránh hiện tượng này là sử dụng biện pháp sục clo qua đêm để tiêu diệt mọi loại tảo phát triển ở đó. Nếu đây chính là những gì xảy ra trong thực tế, thì nhiều khả năng ai đó sẽ bị sa thải.

Ủy ban Olympic quốc tế dự kiến sắp ra một thông báo chính thức về việc hồ thi đấu đột ngột chuyển màu. Một quan chức giấu tên cho hay: “Các cuộc kiểm tra chất lượng nước tại Công viên nước Maria Lenk đã được tiến hành đầy đủ và không phát hiện bất kỳ nguy cơ nào đối với sức khỏe của các vận động viên. Chúng tôi đang điều tra về nguyên nhân sự việc, nhưng vui mừng thông báo rằng, cuộc thi đấu đã được hoàn tất thành công”.

Theo vietnamnet