Thái Lan: Cảnh sát truy lùng thủ phạm vụ đánh bom hàng loạt




Cảnh sát Thái Lan đứng gác gần đền Erawan hôm 13/8/2016, một ngày sau một loạt vụ nổ bom ở Thái. Ngôi đền này từng bị đánh bom vào tháng 8/2015.


Tại Thái Lan, cảnh sát nước này đang truy lùng số nghi phạm tiến hành những cuộc đánh bom liên hoàn vào ngày hôm qua khiến 4 người thiệt mạng và hằng chục người khác bị thương, trong đó có những du khách nước ngoài.

Tướng cảnh sát Pongsapat Pongcharoen phát biểu với báo giới rằng hy vọng trong ngày hôm nay hoặc ngày mai có thể bắt được một số nghi phạm.

Dù không cho biết rõ chi tiết, nhưng vị phó cảnh sát quốc gia Thái Lan này nói thêm không có tổ chức vũ trang quốc tế nào bị cho đứng sau các vụ tấn công như thế. Ông cũng tuyên bố chắc chắn đó cũng không phải là tấn công khủng bố hoặc là sự mở rộng của lực lượng dân quân Hồi giáo từ ba tỉnh cực nam Thái Lan.

Trong khi đó bộ trưởng quốc phòng Thái Lan, ông Prawit Wongsuwan, cho hay một trát bắt sẽ được ban hành vào chiều tối hôm nay; nhưng từ chối không cho biết địa phương cụ thể nơi ban hành trát đó.

HRW kêu gọi Thái Lan tôn trọng quyền con người

Trong khi đó, Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch ra thông cáo kêu gọi chính quyền quân sự Thái Lan tôn trọng quyền con người khi tiến hành mọi biện pháp truy bắt số nghi phạm gây ra những vụ nổ bom và đốt phá vừa qua.

Human Rights Watch cho rằng không thể có lý cớ gì để tiến hành những vụ tấn công vào thường dân như thế và cần phải làm hết sức để đưa những thủ phạm ra trước công lý.

Tuy nhiên chính quyền Thái Lan cần phải tỏ rõ cam kết tôn trọng quyền con người và thượng tôn luật pháp. Trong khi phải triển khai tất cả mọi bước cần thiết để điều tra một cách nghiêm túc, công bằng, minh bạch; mọi quyền theo đúng trình tự thủ tục phải được tuân thủ.

Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm

Đảng chính trị của thủ tướng bị lật đổ và đang phải sống lưu vong, Thaksin Shinawatra, hôm nay lên tiếng bác bỏ mọi dính líu đến vụ việc xảy ra hôm qua tại Xứ Chùa Vàng.

Ông Noppadon Pattana, một cựu bộ trưởng ngoại giao và là một thành viên cao cấp trong đảng Puea Thái, phát biểu rằng nhiều người qua mạng xã hội đưa ra ý ám chỉ ông Thaksin Shinawatra đứng đằng sau những vụ tấn công vào ngày hôm qua.

Theo vị từng làm việc dưới thời hai cựu thủ tướng nhà Shinawatra này thì đó là một sự dối trá và xúc phạm; bất cứ ai từng là thủ tướng Thái Lan đều lo lắng cho đất nước và sẽ không gây ra một tội lỗi như thế.

Chưa có cá nhân hay nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra những vụ đánh bom và đốt phá tại nhiều nơi ở Thái Lan trong ngày hôm qua.

Suốt hơn một thập niên, Xứ Chùa Vàng bị chia rẽ giữa lực lượng chính trị do cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra đứng đầu, thường được gọi là phe áo đỏ và phe bảo hoàng, quân đội- ‘áo vàng’.

Ông Thaksin bị lật đổ vào năm 2006 và em gái ông, nữ thủ tướng Yingluck Shinawatra cũng bị quân đội lật đổ vào tháng 5 năm 2014.


RFA