Bộ trưởng ở Thụy Điển từ chức sau khi lái xe có hơi rượu: “Tôi muốn nhận trách nhiệm!”



Bộ trưởng trẻ nhất trong chính phủ Thụy Điển từ chức sau khi được tìm thấy có nồng độ rượu 0,2 phần nghìn trong máu, nhận trách nhiệm cho sai lầm của mình.


Bộ trưởng Aida Hadzialic (www.government.se)


Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thụy Điển, Aida Hadzialic, đã thông báo từ chức, sau khi cảnh sát tìm thấy đang lái xe dưới ảnh hưởng của rượu.

Trong một cuộc họp báo ngắn gọn hôm thứ 7 tại Rosenbad, Hadzialic đã thừa nhận lái xe trở về nhà ở Copenhagen, từ một buổi hòa nhạc, sau khi đã uống hai ly rượu vang. Bộ trưởng cho biết cô đã lái xe – một hành động được cô gọi là một sai lầm của đời mình – 4 giờ sau khi uống rượu vang, khi nghĩ rằng sau khoảng thời gian này thì không còn chịu ảnh hưởng của rượu nữa.

Khi bị cảnh sát tuýt còi, Hadzialic đã được tìm thấy với một nồng độ rượu trong máu là 0,2 phần nghìn, giới hạn khi lái xe để trở thành phạm luật, theo sverigesradio.se.



Ana Ion | Dịch giả: Kim Xuân