Người đẹp Siêu vòng 3 Brazil náo loạn đường phố



Dàn thí sinh của Hoa hậu Siêu vòng 3 Brazil "ra quân" rầm rộ trên đường phố.


Thí sinh hoa hậu gây náo loạn đường phố

Hôm qua, vào ngày 9.8, dàn thí sinh dự cuộc thi Hoa hậu Siêu vòng 3 Brazil đã đổ bộ tại tuyến đường trung tâm Avenida Paulista của thành phố Sao Paolo. Cuộc thi năm nay chọn thời điểm quảng bá vào đúng thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic để thu hút đông đảo sự chú ý.
27 cô gái tranh giải trong cuộc thi Hoa hậu Siêu vòng 3 Brazil đã mặc bikini nhỏ xíu, đeo giải băng đề tên, thực hiện cuộc chạy bộ 100 mét trên đường phố. Rất nhiều người dân đã dừng lại để cổ vũ, tán thưởng sự liều lĩnh của dàn thí sinh hoa hậu này.


Các cô gái khoe vòng 3 nóng bỏng trên đường phố
27 người đẹp đại diện cho các bang khác nhau của Brazil sắp tới sẽ tiếp tục đọ sắc để chọn ra 15 thí sinh lọt vào vòng chung kết. Đây là thời điểm họ phải sử dụng nhiều phương tiện, cách thức để lôi cuốn sự quan tâm của công chúng. Những cô gái nhận được nhiều sự ủng hộ nhất của dư luận sẽ dễ dàng chiếm được những giải cao trong cuộc thi Hoa hậu Siêu vòng 3.


Các cô gái có nhiều cách thức để gây chú ý

Miss Bumbum hay Hoa hậu Siêu vòng 3 là cuộc thi hoa hậu độc đáo, được ưa chuộng ở các nước Mỹ Latinh như Brazil hay Mexico. Tại xứ sở samba, phụ nữ yêu và coi cặp mông nở nang là điểm quyến rũ nhất trên cơ thể họ. Chị em nơi đây không bao giờ ngại khoe bộ phận này trước đám đông và thích nhận được những lời khen tặng vòng 3 hấp dẫn. Nhiều người ví von vòng 3 đẹp, nảy nở, săn chắc là một trong những "đặc sản" tuyệt vời nhất của đất nước Brazil.

Cuộc thi Hoa hậu Siêu vòng 3 tại Brazil đã tổ chức trong 7 năm liên tiếp. Những người thắng giải thường trúng nhiều hợp đồng quảng cáo và trở thành người mẫu, diễn viên đắt sô. Rất nhiều cô gái mơ ước giành được vương miện để cuộc đời bước sang trang mới. Chính vì thế cạnh tranh trong cuộc thi này gay gắt chẳng kém, thậm chí còn hơn nhiều cuộc thi khác.
Vào năm ngoái, phóng viên của MailOnline đã thâm nhập vào hậu trường của cuộc thi và phát hiện ra nhiều sự thật gây bất ngờ. Trong đó các thí sinh cạnh tranh không lành mạnh, chơi xấu, bôi nhọ, thậm chí còn đánh nhau. Một số thí sinh bị tố mua giải, phẫu thuật thẩm mỹ, dùng những chiêu bẩn để lôi cuốn sự chú ý của truyền thông....













Cuộc thi năm nào cũng có những cách thức quảng bá quảng cáo ấn tượng

Theo Thu Hương (Dân Việt)