MuSkin – Chất liệu mới tham gia xu hướng túi xách hàng hiệu da “chay”



Mặc dù rất bền, đẹp nhưng da động vật vấp phải rất nhiều phản đối từ cộng đồng người ăn chay và bảo vệ động vật. Để giải quyết vấn đề này, một công ty Ý đã sản xuất thành công loại da 100% từ thực vật – MuSkin.



Các sản phẩm làm từ da, đặc biệt là da lộn có chất lượng cao cấp do độ bền chắc cao, ngoài ra vẻ đẹp của các sản phẩm sử dụng loại nguyên liệu này còn thể hiện đẳng của người dùng chúng. Tuy nhiên, chúng vấp phải chỉ trích gay gắt từ cộng đồng người ăn chay và người bảo vệ động vật bởi tình trạng săn bắt thú bừa bãi và giết hại động vật tàn nhẫn để lấy da. Hệ quả là số lượng động vật quý hiếm ngày càng giảm, và việc phản đối sử dụng da động vật cũng ngày càng mạnh mẽ.

Nhiều giải pháp khác nhau đã xuất hiện, nhưng chưa có giải pháp nào đáp ứng được yêu cầu về chất lượng như da động vật mà hoàn toàn thân thiện với muôn loài.

Tuy nhiên, nay một công ty Ý tên là GradoZero Espace đã giải quyết được vấn đề này khi sản xuất thành công loại da hoàn toàn từ thực vật - MuSkin.


Loại da nấm này có thể được dùng làm túi xách, nón.

Loại da này được làm từ nấm nhưng giống như da lộn và chỉ khác một điểm là nó nhẹ hơn nhiều. Da thực vật được mô tả là không thấm nước và thoáng khí.

Ngoài ra, GradoZero Espace còn tăng mức độ thân thiện của MuSkin bằng cách không sử dụng hóa chất tạo màu, biến nó thành nguyên liệu hoàn hảo để làm các sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da người.

Loại da nấm này có thể thay thế da thuộc và da lộn để làm các sản phẩm như dây đai đồng hồ, ví, túi xách, nón, giày dép và thậm chí cả đế giày.

Vậy giữa da động vật gặp phải nhiều phản đối và da thực vật hay nói dí dỏm là da “chay”, thân thiện với môi trường, bạn sẽ chọn bên nào?

Tân Dân, theo Earth Child