Tổng thống Philippines sẵn sàng “đổ máu” với Trung Quốc về tranh chấp biển Đông


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố, nước này sẵn sàng “đổ máu” nếu Trung Quốc cố tình xâm phạm lãnh thổ của họ trên biển Đông.


Tổng thống Duterte đã tới thăm một doanh trại quân đội ở tỉnh Rizal vào ngày 24/8.

Theo thông tin từ hãng tin kênh truyền hình Al-Jazeera, ngày 24/8, Tổng thống Duterte đã có bài phát biểu trước các binh sĩ tại một doanh trại nằm ở phía nam thủ đô Manila. Mặc dù đề cao giải pháp hòa bình, nhà lãnh đạo Philippines nhấn mạnh rằng các binh sĩ nên chuẩn bị tinh thần để chiến đấu bảo vệ tổ quốc trong những tranh chấp lãnh thổ.

“Chúng ta không muốn tạo ra những tranh cãi. Tôi sẵn lòng đi xa hơn để mưu cầu hòa bình cho tất cả mọi người”, ông Duterte cho biết.

“Thế nhưng tôi có thể chắc chắn và đảm bảo với họ rằng, nếu họ xâm phạm lãnh thổ của chúng ta, máu sẽ đổ và chúng ta sẽ không dễ dàng để mất vào tay họ”, Tổng thống Philippines thể hiện thái độ gay gắt.

Ông Duterte cũng lên tiếng cảnh báo: “Hiện tại chúng ta sẽ không làm rùm beng phán quyết của tòa án rằng Trung Quốc không có căn cứ lịch sử tại biển Đông, nhưng sẽ đến lúc chúng ta phải tính toán lại điều này”.

Trước đó, hôm 23/8, Tổng thống Philippines Duterte cho hay, ông hy vọng các cuộc đàm phán giữa Philippines và Trung Quốc về tranh chấp ở biển Đông sẽ diễn ra trong năm nay. Ông cũng cho biết sẽ không đưa phán quyết của Tòa trọng tài ra thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh ở Lào.

Theo vntinnhanh