Phú Yên: Rơi máy bay quân sự, 1 phi công tử nạn (Clip)



Sáng nay 26/8/2016, một máy bay quân sự đã rơi xuống ruộng lúa ở xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Trên máy bay khi đó có 2 phi công.


Thông tin ban đầu cho thấy thân máy bay còn nguyên vẹn sau khi rơi xuống ruộng.

Hiện tại hiện trường đã được phong tỏa để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Loại máy bay gặp nạn được xác định là L-39 Albatros.

Sau khi cất cánh lấy độ cao, lúc 8h45, máy bay bị hỏng động cơ, chỉ huy bay lệnh cho phi công quay về sân bay hạ cánh, và sau đó lệnh nhảy dù, nhưng vì cố gắng cứu máy bay nên anh đã thiệt mạng khi máy bay bị rơi tại cánh đồng thôn Phước Lộc, xã Hòa Thành, H.Đông Hòa, Phú Yên.

Thông tin về phi công bị nạn:

Phạm Đức Trung, sinh năm 1994, quê quán xã Văn Phú, huyện Nho Quan, Ninh Bình , thường trú ở Nha Trang. Hiện đang là học viên phi công quân sự chỉ huy tham mưu K41 trường Sỹ Quan Không Quân.


Anh Phạm Đức Trung (Phải)
Máy bay L-39 Albatros là một máy bay huấn luyện đa tính năng do Tiệp Khắc sản xuất trong giai đoạn 1971 – 1996, với tổng cộng 2.900 chiếc được xuất xưởng. Hiện có hơn 30 quốc gia đã và đang sử dụng loại máy bay chiến đấu này, trong đó có Việt Nam.


Hiện trường vụ rơi máy bay. (Ảnh :Cắt từ clip)
Mỗi máy bay L-39 Albatros có 2 ghế ngồi, 1 dành cho giáo viên và 1 dành cho học viên. Ở thời điểm năm 2013, L-39 Albatros được giới thiệu là “loại máy bay huấn luyện chiến đấu tốt nhất của Không quân Nhân dân Việt Nam”.



Tổng hợp