Malaysia bắt giữ 8 công dân Việt buôn bán bộ phận cơ thể động vật hoang dã




Số ngà voi thu giữ được bày ra trong một cuộc họp báo tại Sepang, Malaysia vào ngày 2 Tháng Ba năm 2016.

Tám công dân Việt Nam bị Malaysia bắt giữ vì tham gia buôn bán bộ phận cơ thể của động vật hoang dã.

Mạng Vietnam Plus trích dẫn nguồn tin của Cục Bảo vệ Động vật Hoang dã và Công viên Quốc gia Malaysia, nêu rõ trong chiến dịch có tên ‘Ops Chameleon’, cơ quan chức năng nước này bắt giữ số lượng cơ phận động vật hoang dã trị giá chừng nửa triệu đô la Mỹ và 12 người, trong đó có 8 người Việt Nam.

Tin cho biết thêm số vật phẩm thu giữ được gồm ngà voi, vảy tê tê, da hổ, răng và móng vuốt gấu, sọ của những động vật hoang dã có vú cũng như các bộ phận cơ thể khác nhau của chim mỏ sừng.

Chiếu theo luật pháp của Malaysia về bảo tồn động vật hoang dã những người bị bắt có thể bị kết án và đối diện với án phạt tù không quá hai năm hay khoản tiền phạt tối đa lên đến 500 ngàn ringgit, hoặc cả hai hình phạt.

Chiến dịch Ops Chameleon được cơ quan chức năng Malaysia bắt đầu tiến hành từ cuối tháng 8 vừa qua.

RFA