Trịnh Xuân Thanh ‘xin ra khỏi Đảng'






Ông Trịnh Xuân Thanh từng giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC)

Trong động thái gây ngạc nhiên, ông Trịnh Xuân Thanh, người đang bị Đảng Cộng sản điều tra, đã gửi đơn xin ra khỏi Đảng, theo truyền thông Việt Nam ngày 7/9.

Trên mạng xã hội cũng loan đi tài liệu ba trang, được cho là thư ông Thanh gửi các lãnh đạo Đảng nói ông xin ra khỏi Đảng vì "không tin vào sự chỉ đạo" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Thanh đã mất vị trí Đại biểu Quốc hội và đang là đối tượng bị điều tra về các khoản lỗ thời gian ông lãnh đạo Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Hôm 7/9, trả lời BBC, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam phân tích: “Như vậy là ông Thanh đã biết số phận và quyết định đi trước tổ chức một bước.”

“Với sai phạm lên đến 3.300 tỷ đồng tại PVC và đã bị tước quyền đại biểu Quốc hội thì trước sau gì ông Thanh cũng bị hình thức kỷ luật cao nhất khai trừ ra khỏi Đảng nên ông ấy chủ động bước này.”

“Việc ông Thanh tự đi ra cũng cho thấy tổ chức Đảng chậm trễ trong việc tiến hành thủ tục và chưa làm tới nơi tới chốn,” luật sư nói thêm.

'Giọt nước cuối cùng'

“Vụ ông Trịnh Xuân Thanh đã có chỉ đạo từ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng xem ra mọi việc diễn tiến chậm, đến nay vẫn chưa có kết luận điều tra.”

“Dù sao thì đây cũng là giọt nước cuối cùng để Đảng khôi phục niềm tin của người dân.”

“Người ta cũng trông đợi dấu hiệu cho thấy những quan chức, dù đang tại vị hay đã nghỉ hưu, liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh sẽ bị xử lý như lời của ông Trọng”, ông Thuận nói với BBC.

Trước đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam Mai Tiến Dũng bác bỏ tin đồn đã xảy ra việc bắt giữ ông Trịnh Xuân Thanh.

Báo Việt Nam cũng cho hay sau một tháng xin nghỉ phép để trị bệnh, ông Thanh “vẫn không trở lại địa phương”.

Ông Trịnh Xuân Thanh, cựu Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hậu Giang đã bị hủy tư cách đại biểu Quốc hội sau khi bị Đảng Cộng sản Việt Nam kết luận “có nhiều khuyết điểm, vi phạm”.

Ông Trịnh Xuân Thanh bị báo chí đưa tin hồi tháng 5/2016 khi phát hiện chiếc xe Lexus 570 biển số xanh (xe công vụ) chở ông Thanh.
Sau khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo điều tra những sai phạm dẫn đến thất thoát hơn 3.200 tỷ đồng tại Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí (PVC) thời ông Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Bộ Công an đã giao Tổng cục An ninh và Tổng cục Cảnh sát vào cuộc.

'Văn bản trên mạng'

Trong ngày 7/9 trên mạng internet cũng loan đi tài liệu ba trang, tự nhận là báo cáo của ông Trịnh Xuân Thanh gửi Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Mặc dù chưa rõ độ tin cậy của tài liệu này, nhưng nó được tung ra vào đúng ngày các báo chính thống tại Việt Nam đưa tin ông Thanh xin ra khỏi Đảng.

Trong văn bản này, người ký tên Trịnh Xuân Thanh nói ông xin ra khỏi Đảng vì "không tin vào sự chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư".

Người ký tên này cũng chỉ trích rằng Đảng đã "gây áp lực cho cơ quan tố tụng, cơ quan thực thi pháp luật, dùng báo chí nói sai sự thật".