20 bức ảnh lột tả chân thực nhất về đất nước và con người Nhật Bản




Không cần đến Nhật Bản du lịch chỉ cần nhìn 20 bức hình này bạn cũng có thể hình dung ra đất nước và con người Nhật.





Đồ không cần được để trên đường phố cho ai cần chúng thì sẽ đến lấy đi. (Ảnh: Internet)

1. Đồ không cần
Ở Nhật Bản, có rất nhiều đồ đạc trên đó dán tờ giấy ghi chữ “đồ không cần”, được để trên đường phố cho ai cần chúng thì sẽ đến lấy đi. Nếu sau vài ngày không có người lấy, thì chủ của những món đồ này phải thuê xe chở rác đến xử lý.

2. Bày xếp vật dụng



Tại cổng các công viên trong những này lễ ở Nhật Bản, xe cho trẻ nhỏ ngồi được bày xếp rất hàng lối và ngăn nắp.

]
3. Ki-mô-nô


Trên các đường phố ở Nhật, người ta thỉnh thoảng bắt gặp những người mặc ki-mô-nô, họ thường mặc khi tham dự một sự kiện hay dịp nào đó.


4. Trường học



Trong giáo dục Nhật Bản quy định, thầy giáo và học sinh phải cùng nhau ăn trưa ở trường,với những món ăn như nhau, ngay cả hiệu trưởng cũng không ngoại lệ.


5. Người già



Các cụ bà thường đi chậm, khi hết đèn đỏ mà chưa kịp đi tới đường bên kia thì các phương tiện giao thông vẫn lặng lẽ đứng đợi, không tuýt còi thúc dục, những chiếc xe ở xa đèn đỏ cũng không lăn bánh.

6. Tàu cao tốc



Tàu cao tốc ở Nhật Bản là hệ thống đường sắt cao tốc chuyên chở hành khách đầu tiên trên thế giới, bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh từ ngày 1/10/1964 .Đã rất nhiều năm kể từ lúc thông xe cho đến nay, hệ thống tàu cao tốc ở nước này chưa từng phát sinh sự cố nào vì nhân tố con người mà gây ra tử vong, vì thế đây được coi là tuyến đường sắt cao tốc an toàn nhất trên thế giới.

7. Mèo hoang



Mèo hoang ở Nhật Bản rất sạch sẽ, số lượng mèo hoang nơi đây cũng nhiều nên chúng không sợ người.

8. Giao thông



Giao thông ở Nhật rất thuận tiện, phí giao thông rẻ hơn ở Trung Quốc, vé đi tàu điện thường từ 130 – 300 Yên (25.000 – 57.000 VNĐ), nếu mua vé tháng thì rẻ hơn khoảng một nửa. Bên cạnh đó, tiền đi lại của người Nhật đều do công ty thanh toán. Tại các đô thị đa số người dân đều đi làm bằng xe tàu điện.

9. Khẩu hiệu



Người Nhật Bản chịu áp lực công việc rất lớn, điều này toàn thế giới đều biết, bất kể ngành nghề nào cũng có khẩu hiệu và biểu tượng riêng biệt của ngành đó. Hình trên là khẩu hiệu và biểu tượng cùa ngành cứu hỏa.

10. Nông nghiệp

Những người làm nông nghiệp ở Nhật Bản chủ yếu từ 60 trở lên, thậm chí có người trên 80 tuổi. Họ đa số là những người đã nghỉ hưu, đều có thể sống nhờ lương hưu, làm nông nghiệp kỳ thực chỉ là nghề phụ mà họ yêu thích.

11. Đường phố



Đường phố ở Nhật Bản vô cùng sạch sẽ và bầu không khi cũng rất trong lành. Tại Nhật việc bảo vệ môi trường luôn được đặt lên hàng đầu.


12. Nhà trung cổ



Bước trên đường phố ở Nhật, bạn rất dễ bắt gặp những căn biệt thự nhỏ như thế này. Tuy xung quanh có rất nhiều nhà cao tầng, nhưng các căn biệt thự nhỏ này không những không ảnh hưởng đến hình tượng chung mà còn trông rất đẹp mắt.

13. Cống thoát nước




Thật đáng kinh ngạc, đây là hệ thống cống thoát nước nằm bên dưới mặt đất tại Tokyo, không chỉ có tác dụng thoát nước chống lũ cực lớn, mà còn là chỗ ẩn nấp an toàn cho người dân nếu chiến tranh nổ ra. Ước tính hệ thống thoát nước siêu khủng này có thể dung nạp được hơn 1000 người dân lánh nạn.

14. Di tích văn hóa



Người Nhật giữ gìn bảo vệ các di tích văn hóa của đất nước mình đến mức toàn vẹn nhất.

15. Xe buýt


Một động tác rất nhỏ và đơn giản, đây là một cách chăm sóc khách hàng của xe buýt.

16. Cửa tiệm thức ăn nhanh



Chuỗi cửa hàng KFC, McDonald’s trên đường phố rất ít.

17. Ăn mày




Trên đường phố phồn thịnh ở Nhật Bản cũng có ăn mày, nhưng không có giới chức đến xua đuổi.


18. Hoạt hình



Phim hoạt hình của đất nước này rất khác biệt, nó thật sự đã tiến nhập vào thế giới nhi đồng ở nhiều nơi trên thế giới.

19. Cảnh sát



Cảnh sát lớn tuổi ở Tokyo, Chiyoda đi làm bằng xe đạp.

20. Rác



Tại mỗi cửa hàng ở Nhật, rác được gói bọc cẩn thận và đặt đúng vào nơi quy định.

Lê Hiếu, theo Cmoney