Bất ngờ vượt Bill Gates, người đàn ông bí ẩn trở thành người giàu nhất thế giới



Nhà sáng lập Zara, Amancio Ortega, một người đàn ông bí ẩn đã vượt qua Bill Gates để trở thành người giàu nhất thế giới.


Nhà sáng lập Zara, ông Amancio Ortega. (Ảnh: Internet))



Theo Business Insider, cổ phiếu của công ty mẹ Inditex tại Tây Ban Nha tăng 2,5% đã đẩy giá trị tài sản của ông Ortega lên đến 79,5 tỉ USD vượt xa người đứng thứ 2 là Bill Gates nổi tiếng với 78,5 tỉ USD tổng giá trị tài sản.


Mặc dù có khối tài sản kếch xù nhưng rất nhiều người chưa bao giờ nghe đến tên ông. Tỉ phú 80 tuổi người Tây Ban Nha là người khá kín đáo, ông hiếm khi chia sẻ cuộc sống của mình cho báo giới.

Được biết ông Ortega thành lập hãng thời trang Zara khổng lồ vào năm 1975 cùng với Rosalia – người sau này trở thành vợ ông. Hiện nay tập đoàn Inditex SA – một hệ thống bán lẻ nổi tiếng với các thương hiệu thời trang như Pull & Bear, Massimo Dutti và Zara đã có hơn 6.600 cửa hàng trên khắp thế giới.



Amancio Ortega là người đàn ông giàu nhất thế giới, với tài sản ước tính khoảng 79,5 tỉ USD. (Ảnh: Getty Images)


Ông Ortega ly hôn người vợ đầu tiên vào năm 1986. Vào tháng 8/2013, vợ cũ của ông và là người đồng sáng lập Zara, Rosalia Mera, qua đời ở tuổi 69. Trước đó bà là người phụ nữ giàu nhất Tây Ban Nha.




Đây là người vợ thứ hai của ông, Flora. Kết hôn với ông từ năm 2001. Ortega và vợ sống trong một căn hộ kín đáo hướng ra Đại Tây Dương ở La Coruña, Tây Ban Nha.




Đây là con gái của ông, Marta. Marta kết hôn với vận động viên đua ngựa hàng đầu Tây Ban Nha Sergio Álvarez Moya. Cô là một người thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội.



Kate Middleton – nữ công tước xứ Cambridge, là một fan hâm mô lớn của Zara. Cô thường mặc các thiết kế của Zara mỗi khi xuất hiện trên truyền thông.



Ortega được biết đến là một người khá kin đáo. Trong năm 2012, Tạp chí Bloomberg đã xác nhận ông chỉ trả lời 3 cuộc phỏng vấn. Ông không có thói quen ăn mặc cầu kỳ. Ông thường xuất hiện với áo phông xanh hoặc áo sơ mi trắng mặc cùng với một cái quần màu xám. Tất cả chúng đều không thuộc về thiết kế của Zara.



Ông thường dùng cà phê tại một quán quen thuộc mỗi ngày và ăn trưa với nhân viên của mình tại công ty. Thời gian rảnh rỗi ông thích cưỡi ngựa, ông sở hữu một trung tâm huấn luyện ngựa ở Finisterre, Galicia, Tây Ban Nha.Ông cũng sở hữu vài tòa nhà cao nhất nhì Tây Ban Nha. Bức ảnh bên dưới là tòa nhà Torre Picasso Cao 157 mét có giá trị 536 triệu USD ở thủ đô Madrid.



Ông còn sở hữu trung tâm nghỉ dưỡng The Epic Residences and Hotel tại Miami. Nơi đây được coi là một trong những khách sạn sang trọng nhất Hoa Kỳ.Xe riêng của Orterga là một chiếc Audi A8, với thiết kế thiên về sự thoải mái hơn là sự sang trọng.Ông cũng sở hữu một chiếc may bay phản lực tư nhân BD-700 được thiết kế bởi Bombardier, một trong những nhà sản xuất may bay sang trọng dành cho các thương nhân. Chiếc may bay có giá 45 triệu USD.



Tuy nhiên, ông hiếm khi đi máy bay vào các kỳ nghỉ. Ông nói ông thích làm việc hơn là nghỉ ngơi.


Hoàng An, theo Business Insider