Phát hiện bằng chứng về nền văn minh cổ đại trên sao Hỏa?



Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một bức ảnh chụp sao Hỏa cho thấy có một vật thể giống như bức tượng trên hành tinh đỏ. Đây có phải bằng chứng trên hành tinh đỏ từng tồn tại một nền văn minh?



Khối đá này khá giống một bức tượng.

Sao Hỏa đã từng là trung tâm sự chú ý của mọi người trong nửa thế kỷ trước. Chúng ta đã phát hiện rất nhiều điều thú vị về hành tinh đỏ.

Hiện nay chúng tôi có rất nhiều robot thăm dò bề mặt sao Hỏa, và một vài vệ tinh giám sát hành tinh này từ trên cao.

Nhờ thiết bị được đưa lên hành tinh đỏ, chúng ta đã biết được rằng nơi đây từng có những cái hồ và đại dương khổng lồ và đến nay vẫn còn nước lỏng trên bề mặt của nó.

Các nhà khoa học phát hiện, sao Hỏa từng có một bầu khí quyển dày kỳ lạ tương tự Trái Đất, và nhiều khả năng đáp ứng được các điều kiện phát triển sự sống.

Tất cả những điều trên đã dấy lên nhiều câu hỏi về hành tinh đỏ. Một trong số đó có liên quan đến người ngoài hành tinh.

Phải chăng một nền văn minh đã phát triển trên sao Hỏa từ hàng triệu năm trước? Họ có thể tồn tại và cũng xây dựng các công trình như chúng ta trong quá khứ. Nhiều nhà khoa học đã đồng ý với giả thuyết này, trong đó có Tiến sĩ Brandenburg.

Dựa trên các dấu vết uranium và thorium đã được tìm thấy trên bề mặt sao Hỏa, nhà khoa học này cho rằng có đủ bằng chứng cho thấy ít nhất 2 vụ nổ hạt nhân lớn đã xảy ra trên hành tinh đỏ trong lịch sử, và nền văn minh sao Hỏa đã bị một chủng tộc người ngoài hành tinh thù địch trong vũ trụ xóa sổ.

Tiến sĩ Brandenburg cảnh báo rằng nền văn minh cổ đại của chúng ta có thể cũng đã đối mặt với nguy cơ này.

Gần đây, Martine Grainey đã khám phá ra một điều khá thú vị trong một bức ảnh chụp bề mặt sao Hỏa và chia sẽ nó trên Facebook của nhóm Martian Genesis. Theo Martine, đó không phải tảng đá bình thường.

Sau khi xem bức ảnh được Martine chia sẻ, nhiều người cho rằng đó có thể là một bức tượng, thậm chí có người nói rằng họ có thể nhìn thấy hình dạng khuôn mặt với mắt, mũi, miệng và cằm.

Trong khi một số ý kiến khác tỏ ra hoài nghi và chó rằng nó chỉ là ảo giác bổ sung, hiện tượng làm chúng ta “thấy được” những khuôn mặt và những hiện vật mà được hình thành từ chi tiết của những vật hoàn toàn không liên quan đến chúng. Nhiều người không tin rằng có nền văn minh phát triển trên bề mặt sao Hỏa.

Quan điểm của bạn là gì? Bạn có tin khối đá trong hình thực sự là một pho tượng của văn minh Hỏa? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách bình luận ngay bên dưới.

Iris, Theo Ancient Code