Tổng thống Duterte yêu cầu đưa lực lượng đặc biệt Mỹ ra khỏi Philippines



Tổng thống Philippines đã yêu cầu lực lượng đặc biệt Mỹ đang có mặt tại Philippines hãy rời khỏi đất nước này, với lý do lo ngại về sự an toàn của binh sĩ Mỹ. Thông báo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Duterte đã có lời lẽ thô tục về người đồng cấp Mỹ Obama.


Tổng thống Duterte

Hôm thứ 2, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã yêu cầu quân Mỹ rút ra khỏi một hòn đảo ở miền Nam, do lo sợ sự hiện diện của quân đội Mỹ trong khu vực có thể làm phức tạp cuộc tấn công chống lại các chiến binh Hồi giáo nổi tiếng với việc hành quyết người phương Tây.

Ông Duterte đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần qua do một bài phát biểu thiếu thiện cảm với Mỹ và Tổng thống Barack Obama trên truyền hình. Hôm thứ 2 ông đã tuyên bố lực lượng đặc biệt Mỹ đang giúp huấn luyện cho binh sĩ Philippines là những mục tiêu có giá đối với nhóm Abu Sayyaf – có liên quan nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo – trong bối cảnh nhà nước tăng cường các hoạt động chống lại các nhóm đó.

Ông Duterte muốn một chính sách đối ngoại độc lập và cho rằng các mối quan hệ chặt chẽ với Mỹ là rất quan trọng, nhưng đồng thời ông đã nhiều lần cáo buộc đồng minh này là đạo đức giả khi chỉ trích cuộc chiến chống ma túy đẫm máu của ông. Thứ 6 tuần trước, ông phủ nhận mình đã xúc phạm Obama.


Một số thành viên của lực lượng đặc biệt Mỹ đã bị giết ở miền Nam Philippines kể từ năm 2002 khi Washington đưa quân đến khu vực này để đào tạo và tư vấn cho các đơn vị địa phương chiến đấu chống lại các chiến binh Abu Sayyaf. Việc điều lính Mỹ tới Philippines là một phần của Chiến dịch Tự do Bền vững (Enduring Freedom), nằm trong chiến lược toàn cầu của Mỹ chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Trong chiến dịch này, khoảng 1.200 lính Mỹ đã đóng quân ở thành phố Zamboanga, và trên các đảo Jolo và Basilan, đây là đồn lũy của nhóm Abu Sayyaf, nổi tiếng với sự tàn bạo để có được các khoản tiền khổng lồ từ việc bắt cóc con tin.

Duterte cảnh báo lính Mỹ có thể gặp nguy hiểm

“Lực lượng đặc biệt này phải rời đi”, Dutert cho biết trong một bài phát biểu tại một buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của các quan chức mới. “Tôi không muốn xa rời Mỹ, nhưng những người lính cần phải ra đi”.



Quân nhân Mỹ trong một cuộc tập trận chung với Philippines năm 2013. Ảnh: Reuters
Ông Duterte nói thêm: “Người Mỹ, [các chiến binh Abu Sayyaf] sẽ giết thậm chí sẽ cố gắng bắt cóc họ để nhận được tiền chuộc”.

Chương trình của Mỹ đã bị ngưng tại Philippines vào năm 2015, nhưng một sự hiện diện quân sự về hậu cần và hỗ trợ kỹ thuật vẫn được duy trì. Về an ninh, gần đây Washington đã tập trung nhiều hơn vào Biển Đông hơn là Philippines.

Trong bài phát biểu trước các quan chức của mình hôm thứ 2, ông Duterte đã nhắc lại những tuyên bố đưa ra hồi tuần trước của mình, khi cáo buộc Mỹ phạm tội ác chống lại người Hồi giáo trong thế kỷ trước trên đảo Jolo.

Tác giả: Andrei Popescu | Dịch giả: Kim Xuân