Tên lửa Indonesia mua của Trung Quốc bị xịt trong cuộc tập trận



Trong cuộc tập trận có sự chứng kiến của Tổng thống Indonesia, quả tên lửa diệt hạm mà hải quân nước này mua của Trung Quốc đã bị xịt và không bắn trúng mục tiêu.



Tàu tên lửa tấn công nhanh lớp KCR-40, KRI Clurit (số hiệu 641) của Indonesia trang bị tên lửa diệt hạm Trung Quốc. (Ảnh: TNI-AL)

Hải quân Indonesia đã phóng không thành công cả hai quả tên lửa diệt hạm C-705 nhập khẩu từ Trung Quốc dưới sự chứng kiến của Tổng thống Joko Widodo trong cuộc tập trận Armada Jaya ngày 14/9, theo IHS Jane’s.

Các tên lửa này được lắp đặt trên 2 tàu tên lửa tấn công nhanh lớp KCR-40, gồm tàu KRI Clurit (số hiệu 641) và KRI Kujang (số hiệu 642) được triển khai trên vùng biển Java, Indonesia.

Theo nguồn tin từ hải quân Indonesia, quả tên lửa C-705 đầu tiên trên tàu Clurit đã không lao khỏi bệ phóng sau khi khai hỏa. 5 phút sau, trong lúc thủy thủ đoàn đang loay hoay kiểm tra lỗi trong quy trình khai hỏa, quả tên lửa đột nhiên vọt ra và phóng đi.

Thủy thủ đoàn hoàn toàn bất ngờ, và quả tên lửa không thể đánh trúng mục tiêu được chỉ định trong bài tập là một tàu chiến lớp Tisza đã ngừng hoạt động.

Qủa tên lửa C-705 thứ hai phóng từ tàu Kujang thì gặp trục trặc trong lúc đang bay và cũng không thể đánh trúng mục tiêu trên.

Ngoài hai tàu chiến Clurit và Kujang, cuộc tập trận Armada Jaya còn có sự tham gia của khoảng 7.000 binh sĩ hải quân Indonesia và 39 tàu chiến, bao gồm một tàu ngầm diesel – điện Type 209/1300.

Một số vũ khí khác của hải quân Indonesia sẽ được thử nghiệm trong cuộc tập trận này, bao gồm tên lửa chống hạm C-802 cũng được nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo Vnexpress