'Bắt giữ' nghi phạm đánh bom New York





Nghi phạm Ahmad Khan Rahami dường như đã bị thương

Nghi phạm đánh bom ở New York Ahmad Khan Rahami đã bị bắt sau vụ đấu súng với cảnh sát ở Linden, New Jersey.
Hai cảnh sát bị thương.

Nghi phạm tên là Ahmad Khan Rahami, 28 tuổi, gốc Afghanistan nhưng đã nhập tịch Mỹ.
Cảnh sát New York đã công bố tấm hình ông ta.

Họ nói nghi phạm được xem là “có súng và nguy hiểm”.

Quả bom phát nổ hôm thứ Bảy 17/9 ở New York, và một thiết bị khác gần đó, đều được chế tạo từ nồi áp suất - tương tự với các quả bom được sử dụng trong vụ đánh bom cuộc thi chạy marathon tại Boston, tin tức cho biết.

Dẫn lời các quan chức hành pháp cao cấp, tờ New York Times cho biết thiết bị gây nổ sử dụng điện thoại di động và đèn trang trí Giáng sinh để kích nổ.

Vụ nổ xảy ra ở khu vực Chelsea của Manhattan, làm 29 người bị thương.

Thiết bị gây nổ thứ hai được tìm thấy cách đó bốn khối nhà từ hiện trường vụ nổ đầu tiên. Quả bom này sau đó đã được tháo dỡ an toàn.
Thống đốc bang New York Andrew Cuomo nói có vẻ như các thiết bị kích nổ có "thiết kế tương tự nhau".

Cả hai quả bom này khác với một quả bom ống phát nổ trước đó hôm thứ Bảy 17/9 trong một cuộc chạy việt dã từ thiện ở New Jersey, ông Cuomo nói. Vụ nổ không gây thương vong.

Cảnh sát phá hủy thiết bị gây nổ thứ hai bằng kích nổ có kiểm soát hôm Chủ Nhật 18/9.
Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm vụ tấn công.


Khoảnh khắc của vụ nổ bom New York do camera an ninh ghi lại

Thị trưởng New York Bill de Blasio nói: "Liệu vụ việc có động cơ chính trị? Hay động cơ cá nhân? Chúng tôi không biết."

"Chúng tôi biết đó là một vụ đánh bom. Chúng tôi biết đó là một vụ rất nghiêm trọng. Nhưng chúng tôi có rất nhiều việc phải làm để có thể trả lời động cơ nào đằng sau vụ tấn công.

"Những giả thiết về điều gì đã xảy ra ở đây và nó liên hệ với nhau ra sao sẽ được xem xét nhưng tại thời điểm này chúng tôi chưa có bằng chứng gì cụ thể."

Ông Cuomo nói: "Dù cho ai đặt bom, chúng tôi cũng sẽ tìm ra chúng và chúng phải bị đưa ra công lý."
Hơn 1.000 nhân viên an ninh tăng cường đã được triển khai ở các trung tâm giao thông của New York, cảnh sát cho biết.
Cửa sổ vỡ tung


Thống đốc bang New York Andrew Cuomo nói hai quả bom có thiết kế tương tự nhau

Vụ nổ ở Chelsea xảy ra khoảng 21:00 giờ địa phương (8 giờ sáng giờ Việt Nam Chủ Nhật) ở đường West 23rd.

Sức công phá của vụ nổ làm vỡ tung các cửa sổ và có thể nghe thấy từ nhiều tòa nhà cách xa đó.

Một số bản tin cho biết quả bom phát nổ từ một hộp thiết bị xây dựng, một số khác lại nói quả bom được đặt trong thùng rác.
Cảnh sát từ chối cung cấp thêm thông tin hôm Chủ Nhật 18/9, mặc dù Ủy viên Cảnh sát New York James O'Neil nói họ đã tìm thấy "các thành phần của thiết bị gây nổ".

Chelsea là khu vực thời trang ở Manhattan và các quán bar, nhà hàng thường rất đông đúc dịp cuối tuần.

BBC