10 loài vật bạn sẽ không tin là có thật nếu không thấy tận mắt



Thiên nhiên rất kỳ diệu khi tạo ra những loài vật nằm ngoài sức tưởng tượng của con người, chỉ khi tận mắt chứng kiến bạn mới tin chúng thực sự tồn tại. Sau đây là 10 loài động vật độc đáo có thể bạn chưa bao giờ biết đến:

1. Lợn Mangalitsa


Thật kỳ lạ khi những con vật dễ thương này không được trở thành vật nuôi thông thường như chó hay mèo.

Loài lợn này được phát hiện đầu tiên vào giữa thế kỷ 19. Với lớp lông dày, dài, xù xì bao phủ khắp cơ thể như lông cừu, loại vật này còn được gọi là lợn lông cừu.

Mangalitsa trước đây được nuôi như lợn mỡ. Vì nhu cầu mỡ giảm nên giống này đã suy thoái và hiện nay là “giống lợn hiếm”. Đến cuối những năm 1970, lợn Mangalitsa chỉ có thể được tìm thấy ở vườn thú và công viên tại Áo. Trong khi đó tại Hungary, số lượng lợn nái chỉ còn chưa đầy 200 con.

Năm 1994, Tổ chức Nhân giống lợn Mangalica của Hungary được thành lập nhằm bảo vệ giống lợn kỳ lạ này. Ngày nay, có hơn 8.000 con lợn nái đang được nuôi tại đây, với số lượng sinh sản trung bình mỗi năm là 60.000 con. Theo các nhà nghiên cứu, điều này có thể giúp lợn Mangalica thoát khỏi nguy cơ bị tuyệt chủng.

2. Khỉ mũi tẹt lông vàng Rhinopithecus


Dù chiếc mũi tẹt kém xinh nhưng trông chúng thật đáng yêu với bộ lông mượt mà vàng óng!

Đây là một loài voọc quen thuộc của châu Á, được đặt tên dựa vào hình dáng bên ngoài. Loài khỉ này rất dễ nhận biết vào trời mưa vì khi có nước mưa rơi vào mũi chúng sẽ hắt hơi. Do đó, mỗi khi có mưa, khỉ Rhinopithecus lại kẹp đầu giữa hai đầu gối để tránh nước mưa rơi vào mũi.

3. Khỉ hoàng đế Tamarin


Khỉ hoàng đế Tamarin (với tên khoa học Saguinus imperator) là một giống khỉ ở Nam Mỹ được đặt tên giống với hoàng đế Đức Wilhelm II (người nổi tiếng với bộ râu rậm).

Lông của loài linh trưởng này chủ yếu là màu xám, tứ chi màu đen và đuôi thì màu nâu, có chút đốm vàng trên ngực. Nổi bật nhất là ria mép dài màu trắng, kéo dài cả hai bên khiến Tamarin trông cứ như một ông vua hay những vị học giả lớn tuổi.

4. Patagonia Mara


Đây thực ra là một loài gặm nhấm đặc hữu của Argentina. Chúng là một loài ăn cỏ hiền lành và sở hữu khả năng chạy tốt.

Dù là một loài thỏ nhưng vẻ ngoài của nó lại khá giống chuột túi khiến những ai chưa biết về Patagonia Mara sẽ bị nhầm lẫn.

5. Bò Fluffy


Trông chúng như một con thú nhồi bông khổng lồ!

Những con bò này được nuôi trong các trại nông nghiệp. Bò fluffy thường được nuôi để “trưng bày” hơn là để lấy thịt hay sữa bởi ngoại hình vô cùng đáng yêu của chúng. Đây cũng được gọi là giống bò dễ thương nhất thế giới.

6. Dê núi Pakistan


Cặp sừng của nó trông như những cột ăng ten của người ngoài hành tinh trong các bộ phim Hollywood.

Loài dê này còn gọi là sơn dương Markhor, là động vật biểu tượng quốc gia của Pakistan. Đây là một loài dê lớn hoang dã sinh sống tại đông bắc Afghanistan, bắc và trung Pakistan, Kashmir, nam Tajikistan, nam Uzbekistan và trên dãy núi Himalaya.

Là loài vật bản địa của vùng Trung và Tây Á, sơn dương Markhor leo trèo rất khéo léo và nhanh nhẹn, chúng có thể đứng được trên vách đá dốc đứng, thậm chí còn có thể nhảy qua địa hình núi đá dễ dàng. Chúng dễ dàng được nhận biết qua bộ lông dài và cặp sừng tuyệt mỹ và ngoạn mục.

7. Chó Raccoon


Có ai nhìn ra đây là con chó?

Trông nó có vẻ giống gấu trúc Mỹ hơn một con chó. Và nếu bạn không thể lựa chọn nuôi một chú chó hay một con gấu trúc, thì loài động vật này là sự lựa chọn số một!

8. Chim chân xanh Booby



Những chú chim này thu hút bạn tình bằng sác xanh trên chân và có những nghi thức giao phối rất độc đáo.

Tên khoa học của loài chim booby chân xanh là Sula nebouxii. Loài chim bobby đáng yêu này chủ yếu sống trên các hòn đảo nhiệt đới và cận nhiệt đới trên Thái Bình Dương. Dấu vết đầu tiên của chúng được nhà sinh vật học người Anh Charles Darwin tìm thấy tại quần đảo Galápagos nằm ở phía Tây ngoài khơi bờ biển Ecuador, thuộc Thái Bình Dương.

Chúng có thể lặn và bơi dưới nước để kiếm mồi. Một điều khá thú vị là chúng không hề sợ con người, trái lại còn chủ động tới gần quan sát với ánh mắt hiếu kỳ.

Điểm nổi bật của loài chim đáng yêu này là chúng có đôi chân màu xanh lam sáng. Màu sắc trên chân chim Booby có được một phần nhờ các chất dinh dưỡng trong cá tươi.

Những con chim trống bắt được càng nhiều cá thì màu sắc chân của chúng càng rực rỡ, khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với chim mái hơn. Màu xanh của chúng trở thành đặc điểm nhận dạng để chim mái lựa chọn bạn tình, cho ra đời những thế hệ chim non khỏe mạnh.

9. Chồn bay Malayan


Cặp mắt hơi lồi ra phía ngoài giúp chú chồn quan sát tốt hơn khi đang bay.

Chồn bay Malayan tại Việt Nam gọi đơn giản là chồn bay, còn được biết đến là chồn bay Sunda, vượn cáo bay Colugo.

Chồn bay Sunda trên thực tế không bay được. Thay vì thế, nó lượn và chuyền giữa các cây. Nó là loài động vật sinh sống trên cây, và hoạt động tích cực về đêm, ăn các loại thức ăn thực vật mềm như lá non, chồi, hoa và quả. Nó là loài động vật sống phụ thuộc vào rừng.

Sau chu kỳ mang thai 60 ngày, một con non được sinh ra và được con mẹ mang theo trên bụng mẹ nó trong một màng da lớn.

Chồn bay Sunda được luật pháp nhiều quốc gia bảo vệ. Việc săn bắn để lấy thịt cả người dân địa phương là mối đe dọa lớn nhất đối với loài này. Bên cạnh đó, sự tàn phá rừng và mất môi trường sống cũng gây ra sự suy giảm quần thể của chúng. Ngoài ra, sự cạnh tranh xảy ra với sóc ba màu cũng là một đe dọa với loài chồn bay này.

10. Sâu bướm lông xù Venezuela


Đây là một loài mới được phát hiện năm 2009 tại vùng Gran Sabana của Venezuela bởi Tiến sĩ Arthur Anker of Bishkek, Kyrgyzstan. Chúng có lông dài trông giống một chú chó lông xù nhỏ.

Ban đầu nó ít được chú ý, nhưng sau khi nhiều ý kiến cho rằng nó giống với một con Pokemon thì bướm lông xù bỗng trở nên nổi tiếng. Không ít người cho rằng đây chỉ là hình photoshop không có thật, nhưng sau đó nó đã được đính chính về mức độ tin cậy.

Hoàng An, theo Bright Side